Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Christopher Luxon và đoàn đại biểu cấp cao New Zealand thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - Chủ tịch Đảng Quốc gia New Zealand, nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cảm ơn những phát biểu tốt đẹp của Thủ tướng Luxon về đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước, đánh giá cao chính sách đối ngoại của New Zealand luôn coi trọng gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy sự phát triển tin cậy của quan hệ chính trị Việt Nam - New Zealand, là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, đặc biệt là việc ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, thể hiện sự phát triển vượt bậc và tin cậy chiến lược sâu sắc giữa hai nước, tạo khuôn khổ vững chắc đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư đánh giá hợp tác quốc phòng và an ninh phát triển tích cực, thể hiện rõ trách nhiệm của hai nước đối với hòa bình, ổn định ở khu vực; đề nghị tới đây, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đề ra chiến lược cụ thể để tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao New Zealand là nước có nền hành chính, quản trị tốt, có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật và giáo dục tiên tiến, hiện đại, là những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư cảm ơn Chính phủ New Zealand hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; chia sẻ New Zealand đang trở thành địa điểm tin cậy và được yêu thích để học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn học tập, nghiên cứu; nhấn mạnh hợp tác giáo dục đã và đang góp phần vào việc củng cố và làm sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

2602NZ1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ nhất trí về những phương hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng New Zealand chúc mừng và bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư cùng các nhà Lãnh đạo Việt Nam, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thủ tướng Christopher Luxon trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với New Zealand nói riêng và quan hệ Việt Nam - New Zealand nói chung; bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Thủ tướng, cũng như đoàn đại biểu New Zealand.

Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, với những thế mạnh của mình, New Zealand mong muốn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; bày tỏ sẵn sàng đón thêm nhiều hơn nữa sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu.

Thủ tướng Christopher Luxon cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ nhất trí về những phương hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới; tin tưởng khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới sẽ đem lại lợi ích chung to lớn, đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Hai Lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn New Zealand luôn ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp này, Thủ tướng Luxon trân trọng mời Tổng Bí thư thăm New Zealand trong thời gian tới. Tổng Bí thư cảm ơn và giao hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.

+ Chiều 26-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đang thăm chính thức Việt Nam.

Tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh việc hai nước nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra trang mới, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, sâu rộng hơn.

2602NZ2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch nước và Thủ tướng New Zealand nhất trí đây mới là bước khởi đầu và cần tiếp tục cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới thông qua các chương trình, dự án, sáng kiến hợp tác trên từng lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những thành tựu hợp tác về giáo dục đào tạo, nông nghiệp, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, đề nghị tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác sâu sắc hơn về quốc phòng an ninh, tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá tình hình khu vực thế giới, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

2602NZ3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đề nghị tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác sâu sắc hơn về quốc phòng an ninh, tăng cường trao đổi thông tin... (Ảnh: VOV)

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn New Zealand đã tăng 56% số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Thủ tướng New Zealand khẳng định sự ủng hộ và hỗ trợ đối với Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà APEC 2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.