Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Pháp

(PLO)- Tổng Bí thư hoan nghênh Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, truyền thống đặc biệt hơn 100 năm qua giữa hai Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Pháp do Bí thư toàn quốc Fabien Roussel dẫn đầu nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp.

tong-bi-thu-to-lam-tiep-doan-cap-cao-dang-cong-san-phap.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, truyền thống đặc biệt hơn 100 năm qua giữa hai Đảng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, tiến bộ và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ mà Đảng Cộng sản, những người Cộng sản và nhân dân Pháp luôn dành cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới không ngừng biến động.

Vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, gần đây nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của quan hệ trên kênh đảng, củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp, cũng như đóng góp tích cực trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Đảng Cộng sản Pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Đảng, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội tại Pháp, châu Âu và trên thế giới.

Đồng chí Tổng Bí thư thông tin khái quát về những thành tựu Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt, trong nỗ lực triển khai thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới tổ chức Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường các lĩnh vực hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế Hội thảo lý luận để chia sẻ các vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giúp nâng cao năng lực hoạt động của mỗi đảng tại mỗi nước. Tổng Bí thư cũng gợi mở một số phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel vui mừng được thăm lại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam sau chuyến thăm lần đầu tiên của ông 41 năm trước, cũng như vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm sau cuộc gặp tại Paris nhân chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 vừa qua.

Đồng chí Fabien Roussel nhấn mạnh Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng, ưu tiên thúc đẩy và tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn duy trì và phát huy hơn nữa các mặt hợp tác đã có giữa hai Đảng, nổi bật là cơ chế Hội thảo lý luận. Đảng Cộng sản Pháp luôn nỗ lực và sẵn sàng đóng góp thiết thực và hiệu quả thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, trong đó có hợp tác kinh tế-thương mại, giao thông đường sắt, đường thủy, hợp tác địa phương, hợp tác trên kênh Nghị viện giữa hai nước, cũng như hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì Hội đàm với Đoàn Đảng Cộng sản Pháp, đánh giá về quan hệ hai đảng thời gian qua, đề ra một số biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi, đề xuất các ý tưởng góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế-thương mại, văn hóa-giáo dục và nhiều lĩnh vực hợp tác khác giữa Việt Nam và Pháp cũng như vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết bền vững giữa nhân dân hai nước; thảo luận và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.