Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được duy trì và phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 29 đến 30-5.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của ông Thongsalith Mangnomek góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung cũng như tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Điều này thể hiện qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với nhiều nội dung, cách làm, biện pháp mới. Đây là những kết quả quan trọng tạo tiền đề để Lào vượt qua khó khăn, tiếp tục vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được duy trì và phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò hết sức quan trọng của Văn phòng Trung ương của hai Đảng, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc Lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng trong việc điều phối, kiểm tra, đôn đốc và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Lào, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đặc biệt là về công tác tham mưu xây dựng chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác chuẩn bị Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai bên cần tập trung thực hiện thật tốt những nội dung mà hai Văn phòng Trung ương hai Đảng đã trao đổi, thống nhất.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ông Thongsalith Mangnomek chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.