Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 8-1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7-tong-bi-thu-tham-bo-tu-lenh-quan-khu-73.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.

Quân khu 7 thực hiện nhiều đề án đổi mới, sáng tạo

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, làm tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

tong-bi-thu-tham-quan-khu-7.jpg
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Quân khu 7.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường huấn luyện thực hành sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, nhiệm vụ; luôn bảo đảm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” trong sẵn sàng chiến đấu.

Quân khu 7 đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, mô hình, đề án đổi mới sáng tạo, có tính chiến lược, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc, như các đề án “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”; “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm Biên phòng biên giới”; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở...

Xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 7, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, Quân khu 7 đã chủ động nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, nội địa, ngoại biên; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, giữ được môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

tong-bi-thu-tham-bo-tu-lenh-quan-khu-74.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7

Quân khu 7 cũng đã hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn Quân khu.

Tổng Bí thư đánh giá cao các chủ trương, mô hình, đề án, giải pháp sáng tạo, đúng, trúng, kịp thời trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc.

Trước tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

tong-bi-thu-tham-bo-tu-lenh-quan-khu-75.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7

Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ, phù hợp với sự phát triển của tình hình...

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, tiếp tục rà soát, đề nghị điều chỉnh Biểu tổ chức, biên chế các đơn vị, ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn cơ quan quân sự địa phương phù hợp với tiến trình sáp nhập các đơn vị tổ chức hành chính.

Tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Tập trung nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, luôn bảo đảm tốt người, vũ khí trang bị, phương án sẵn sàng có tình huống là ứng phó thắng lợi. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo. Bảo đảm công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính kịp thời cho nhiệm vụ. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

tong-bi-thu-tham-bo-tu-lenh-quan-khu-77.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7

Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bị động bất ngờ; “tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI”.

Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ

Ghi vào sổ lưu niệm lực lượng vũ trang Quân khu 7, Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động viết: "Hôm nay, về thăm và làm việc tại Quân khu 7 vào đầu năm mới 2025, tôi rất xúc động, tự hào về những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

tong-bi-thu-tham-bo-tu-lenh-quan-khu-76.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi vào sổ lưu niệm lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7

Gần 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng quân, dân cả nước giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Trong thời kỳ mới, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, tăng cường được sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trọng điểm mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tôi mong rằng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.