Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường Mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO)- Trường mẫu giáo Kiêng Sang có mối quan hệ gắn bó khăng khít với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt-Triều, một món quà ý nghĩa mà Chính phủ Triều Tiên đã trao tặng cho nhân dân Việt Nam (8-3-1978). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chiều 9-10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường Mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại nơi đỗ xe, lãnh đạo Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã mời Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan các phòng học và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật do các học sinh Trường mẫu giáo Kiêng Sang thực hiện.

Tại đây, các học sinh đã trình bày những tiết mục đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, các bài dân ca truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Đặc biệt, các em nhỏ đã hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và biểu diễn độc tấu piano độc đáo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho cô và trò Trường mẫu giáo Kiêng Sang.

Trường mẫu giáo Kiêng Sang được thành lập năm 1954. Ban đầu trường chỉ là cơ sở giáo dục thông thường nhưng từ cuối năm 1970 đã được chuyển đổi thành cơ sở giáo dục đào tạo âm nhạc dành cho trẻ em năng khiếu.

Các giáo viên của trường đều có khoảng 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc. Ngoài giảng dạy, các giáo viên của trường có nhiệm vụ tới các cơ sở đào tạo khác để tìm kiếm các tài năng âm nhạc.

Trường nhận được sự quan tâm của phía Triều Tiên và nhiều lần được Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế.

Trường mẫu giáo Kiêng Sang có mối quan hệ gắn bó khăng khít với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt-Triều, một món quà ý nghĩa mà Chính phủ Triều Tiên đã trao tặng cho nhân dân Việt Nam (8-3-1978).

Năm 2010, Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt-Triều đã gửi 100 chiếc áo khoác mùa Đông tặng Trường mẫu giáo Kiêng Sang. Tháng 6-2011, trong chuyến thăm Triều Tiên của Đoàn Hội Hữu nghị Việt-Triều, Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt-Triều và Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã ký thỏa thuận hợp tác và thành lập lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0910H.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Gần đây nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều-Việt (27-3-2019) đã phối hợp với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt-Triều tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa hai bên.

+ Tối cùng ngày, tại Sân vận động 1 tháng 5 (thủ đô Bình Nhưỡng), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh những thành tựu mọi mặt của Đảng Lao động Triều Tiên trong 80 năm qua. Đây cũng là dịp người Triều Tiên ca ngợi đất nước, các nhà lập quốc và lãnh đạo đương nhiệm thông qua những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và thể dục dụng cụ, nhảy múa.

Hàng chục nghìn người trên khán đài phối hợp nhịp nhàng giơ cao các bảng màu để tạo thành bức tranh ghép khổng lồ, làm nền cho những vận động viên, nghệ sỹ múa biểu diễn. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp đan xen với những màn bắn pháo hoa đặc sắc.

Sân vận động 1 tháng 5 ở thủ đô Bình Nhưỡng có sức chứa 150.000 chỗ ngồi, là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.