Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà tết đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-2, tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Đi cùng đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM.

tong-bi-thu-to-lam-tham-chuc-tet-nha-nghien-cuu-nguyen-dinh-tu-2.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: VĂN MINH/SGGP

Tại buổi thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà tết đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng gửi quà tết đến nhà nghiên cứu.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo địa phương hỗ trợ một căn hộ chung cư để nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thuận tiện sinh hoạt, an tâm tiếp tục thực hiện các đề tài mới; đồng thời hỗ trợ một bộ máy tính để ông có điều kiện làm việc, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho thành phố.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh năm 1920 tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Thanh Quả, Nghệ An). Ông có sáu người con, hiện sống cùng gia đình người con trai thứ 4 tại phường Bình Thạnh. Ông được biết đến với hơn 60 tác phẩm ở các mảng tiểu thuyết lịch sử, nghiên cứu lịch sử, địa chí…

tong-bi-thu-to-lam-tham-chuc-tet-nha-nghien-cuu-nguyen-dinh-tu-1.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: VĂN MINH/SGGP

Trong kháng chiến chống Pháp, ông là cộng tác viên báo Độc Lập. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam, làm việc cho Ty Điền địa Phú Yên (1962), Khánh Hòa (1974). Sau năm 1975, ông vào TPHCM sinh sống, từng bơm vá xe đạp ở Cổng xe lửa số 6 (Phú Nhuận) để mưu sinh. Khi con cái trưởng thành, ông quay lại niềm đam mê học thuật, thường xuyên đọc, tra cứu tài liệu về Trung bộ, Nam bộ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Năm 1996, ông được Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM mời tham gia Ủy viên thường trực Hội đồng đặt, đổi tên đường TPHCM; là người đề xuất đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa cho hai con đường bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

tong-bi-thu-to-lam-tham-chuc-tet-nha-nghien-cuu-nguyen-dinh-tu.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: VĂN MINH/SGGP

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu, gồm: Huân chương Lao động hạng ba (2024); Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam” (2017); Giải Bạc - Sách hay (Giải thưởng Sách của Hội Xuất bản Việt Nam, 2009) với tác phẩm Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ; Giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia (2018) với tác phẩm Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954) (2 tập); Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu (2023); Giải A - Giải thưởng Sách quốc gia (2024) với tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - TPHCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020) (2 tập, 1.700 trang).

Ông cũng là Đại sứ Văn hóa đọc trọn đời do Sở VH-TT TPHCM công bố.

Các tác phẩm tiêu biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

- Mảng địa phương chí: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859 - 1954) Đường phố nội thành TPHCM, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời kỳ Pháp thuộc…

- Mảng lịch sử - văn hóa: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954); Gia Định - Sài Gòn - TPHCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020); Các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ;…

- Mảng sáng tác văn học: Loạn 12 sứ quân; Đi qua trăm năm (tự truyện); Nguyễn Xí; Dì ghẻ con chồng; Thù chồng nợ nước; Nguồn sống…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.