Tổng Bí thư Tô Lâm: Rà soát, không bỏ sót khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác phương án xử lý 834 khó khăn, vướng mắc trên tổng số 2.092 kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp chuyên đề, xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; các báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Rà soát, không bỏ sót khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề, xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: NHÂN DÂN

Các đại biểu cho ý kiến về báo cáo về định hướng khung pháp lý huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế; một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; đề cương Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Cũng tại phiên họp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã có báo cáo đánh giá sơ bộ về khả năng thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và kết quả ba tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Gỡ các vướng mắc về phân cấp, phân quyền

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ những điểm nghẽn đã được phát hiện phải được xử lý ngay, triệt để, không để tiếp tục cản trở phát triển và khơi thông nguồn lực.

Ông cơ bản đồng tình với kiến nghị của Đảng ủy Bộ Tư pháp về quan điểm, phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, không bỏ sót những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực của mình. Đồng thời, hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác phương án xử lý 834 khó khăn, vướng mắc trên tổng số 2.092 kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được.

“Quá trình này phải bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề đang cản trở phát triển, bảo đảm thực hiện mục tiêu trong năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các điểm nghẽn” – Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý và yêu cầu với những nội dung mà các bộ, ngành, cơ quan đã nhất trí là không phải khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật thì cần trả lời công khai ý kiến chính thức để cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị được biết.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, nhất là việc khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế, phù hợp với quy luật thị trường. Việc này phải bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng, giám sát, kiến tạo của Nhà nước trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ, phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện báo cáo chuyên đề về rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong bộ máy hành chính, nhất là ở chính quyền địa phương 2 cấp…

tong-bi-thu-to-lam-ra-soat-khong-bo-sot-kho-khan-vuong-mac-do-quy-dinh-cua-phap-luat-.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sáchlĩnh vực quản lý

Tổng Bí thư cơ bản thống nhất với dự thảo đề cương Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” do Đảng ủy Bộ Tư pháp chuẩn bị và nhất trí bổ sung nhiệm vụ này vào Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là đề án lớn, khó và thời gian thực hiện gấp, để khẩn trương hoàn thiện đề cương Đề án, Đảng ủy Bộ Tư pháp cần tập trung nguồn lực, có cách làm phù hợp, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, huy động sự tham gia rộng rãi, thực chất của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các luật gia, luật sư giỏi, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả nghiên cứu phải hướng tới việc đề xuất khung cấu trúc tổng thể, hiện đại, hợp lý nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, bao phủ được những ngành, những lĩnh vực mới nảy sinh trước các tác động của cuộc cách mạng công nghệ và các xu hướng phát triển mới hiện nay. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, kiến tạo, tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

"Kết quả nghiên cứu của Đề án cần xem là tiền đề để nghiên cứu xây dựng một chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Trên cơ sở báo cáo kết quả ba tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 66, Tổng Bí thư chỉ đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, địa phương bám sát chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra thông qua dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cạnh đó là quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết 66-NQ/TW, xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.