Tổng Bí thư Tô Lâm: Quân đội phải ‘người trước súng sau’

(PLO)- Nhấn mạnh phải hiện đại hóa con người trước khi hiện đại hóa vũ khí, trang bị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng cục Chính trị cần tăng cường phối hợp với Bộ Tổng tham mưu trong xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong quân đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nói: “Như tôi đã nhiều lần trao đổi, quân đội phải ‘người trước súng sau’, phải hiện đại hóa con người trước khi hiện đại hóa vũ khí, trang bị. Tôi đề nghị Tổng cục Chính trị cần tăng cường phối hợp với Bộ Tổng tham mưu trong xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong quân đội”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Các đồng chí cần chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ mạnh cả về chính trị và quân sự. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng, giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại, tư duy đổi mới sáng tạo, có kỹ năng số và làm chủ nền tảng số, am hiểu về nghệ thuật quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng với yêu cầu đặc biệt của hoạt động quân sự"- Tổng Bí thư yêu cầu.

tong-bi-thu-to-lam-quan-doi-phai-nguoi-truoc-sung-sau-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã báo cáo với Tổng Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức cơ quan Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị toàn quân; cũng như một số kết quả nổi bật trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, từ nay đến cuối năm Tổng cục Chính trị sẽ thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh.

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục toàn quân thống nhất về ý chí, hành động trong thực hiện các chủ trương, quyết sách mới đột phá của Đảng và mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại.

Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức tốt đại hội đảng theo kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự mẫu mực, tiêu biểu; tham gia có trách nhiệm, chất lượng vào công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt thường xuyên tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát; nhất là triển khai các nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương về các chủ trương, quyết sách quan trọng, đột phá của Đảng; các nghị quyết tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức quân sự địa phương.

Kịp thời giải quyết các vụ việc về kỷ luật, tố cáo, khiếu nại. Phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.

Triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác Đảng và công tác chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.