Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang, 'đặt hàng' nhiều vấn đề quan trọng

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Giang có tiềm năng lớn về ba lĩnh vực trụ cột là du lịch; kinh tế biên mậu; nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao. Do đó, các cấp, các ngành của tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, đổi mới chính mình...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua.

chi-ra-3-tru-cot-lon-tong-bi-thu-yeu-cau-ha-giang-phai-tu-doi-moi-chinh-minh-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra những tiềm năng phát triển của địa phương cần tập trung khai thác như nguồn tài nguyên thiên nhiên độc đáo và quý giá cho phát triển một số sản phẩm nông nghiệp đặc hữu. Tỉnh cũng nằm ngay cạnh thị trường tiềm năng có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đó là một lợi thế lớn về thị trường. Lực lượng lao động trẻ dồi dào và chịu khó...

Thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người, khối Đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội và xây dựng văn kiện Đại hội.

chi-ra-3-tru-cot-lon-tong-bi-thu-yeu-cau-ha-giang-phai-tu-doi-moi-chinh-minh-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Hà Giang có tiềm năng lớn về ba lĩnh vực trụ cột là du lịch; kinh tế biên mậu; nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao. Do đó, các cấp, các ngành của tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, đổi mới chính mình, dám nghĩ, dám làm, cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tìm giải pháp không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương.

Tổng Bí thư lưu ý thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ, tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất trong cả nông nghiệp, thương mại, dịch vụ để khắc phục những hạn chế về phân mảnh, nhỏ lẻ và chia cắt.

Hà Giang cần chú trọng đầu tư vào hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics, hạ tầng y tế, giáo dục và các hạ tầng thông minh.

Chú trọng quản lý phát triển rừng và tài nguyên nước, đây là hai tài nguyên quý giá, tác động lớn đến tương lai phát triển bền vững của Hà Giang.

Chỉ ra 3 trụ cột lớn, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Giang phải tự đổi mới chính mình
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư căn dặn chú trọng gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự và an toàn xã hội; an ninh biên giới phải gắn với bảo vệ văn hóa và phát triển kinh tế biên giới. Cùng đó, khuyến khích người dân định cư lâu dài ở khu vực biên giới thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế; nâng cao ý thức quốc phòng, khuyến khích các dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới và duy trì ổn định địa bàn.

Cơ bản nhất trí với những đề xuất, kiến nghị xác đáng, cần thiết của tỉnh, Tổng Bí thư đề nghị tiến hành sớm nhất trong điều kiện có thể; giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hà Giang gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với từng vấn đề cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo, quy mô nền kinh tế của tỉnh Hà Giang năm 2024 tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020; cơ cấu kinh tế đa dạng và chuyển dịch tích cực, hướng đến công nghiệp và dịch vụ.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020-2024 đạt 5,32% (trong đó năm 2024 đạt 6,05%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng, tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2020.

Các tuyến đường giao thông từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường tới huyện xã, thôn bản đều được quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thành nhiều tuyến quan trọng. Hạ tầng lưới điện truyền tải và phân phối được đầu tư, hiện đại hóa

Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng và ứng dụng chữ ký số trong xử lý văn bản điện tử. Kết quả đánh giá chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh xếp vị trí thứ 12/63 tỉnh, TP.

Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả đáng kể, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm đều qua các năm (năm 2024 giảm 6,26%); giai đoạn 2024-2026 đã hoàn thành việc xóa hơn 19.500 nhà tạm và nhà dột nát, cải thiện đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.