Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo

(PLO)- Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư Tô Lâm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030)...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã công bố Quyết định 05 của Bộ Chính trị.

Quyết định này quy định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

van-kien-dai-hoi-xiv-la-ban-thiet-ke-chien-luoc-cua-dang-tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư Tô Lâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Danh sách còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 29 thành viên, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm.

doan-minh-huan.jpg
Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: QH

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm chín thành viên. Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng bộ phận Thường trực. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng bộ phận Thường trực. Các thành viên khác gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung này nhằm định hướng xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có Tổ Biên tập giúp việc. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng

Trình bày trước đó, ông Đoàn Minh Huấn cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thông qua hai dự thảo: Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội XIV coi đây là nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Do đó, Bộ Chính trị quyết định lập Ban Chỉ đạo Trung ương các nhiệm vụ trên do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo sẽ lập Cơ quan Thường trực, Tổ Biên tập tổng kết và các nhóm tổng kết ở Trung ương. Mỗi nhóm do một Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng nhóm.

Căn cứ vào nội dung tổng kết, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thành lập các Ban Chỉ đạo tổng kết do bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và tổng kết chuyên đề phù hợp, tập trung vào các vấn đề có ý nghĩa đối với toàn Đảng, toàn đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.