Tổng Bí thư Tô Lâm: Không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Dangcongsan, chiều 3-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu, rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nhiệm vụ trong Quý I-2026 và công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc rất khó; nhiều việc tồn đọng nhiều năm phải tập trung giải quyết dứt điểm. Do đó, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của từng tháng, từng quý thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư lưu ý không phải chỉ là “điểm danh” các công việc mà đòi hỏi phải hoàn thành với chất lượng rất cao, rất mới.

Tuy nhiên, thời gian còn lại của quý I không còn nhiều, trong khi số lượng công việc cần phải giải quyết rất lớn, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan rà soát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng thời, điều chỉnh thời gian, sắp xếp chương trình phù hợp.

tong-bi-thu-to-lam-khong-phai-viec-gi-cung-trinh-len-bo-chinh-tri-ban-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp rà soát tổng thể Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; điều chỉnh thời gian, sắp xếp chương trình phù hợp, bám rất sát từng việc cho từng tuần, từng tháng, từng quý, hằng năm.

Văn phòng Trung ương Đảng còn được giao rà soát, bổ sung các đề án để triển khai đầy đủ những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIV, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ví dụ, Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định “năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị tài liệu, đưa ra giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và để thực hiện ngay trong năm 2026.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phải đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong Quý II. Để bảo đảm giải quyết hết các công việc theo Chương trình, Tổng Bí thư nhấn mạnh vẫn phải đúng thẩm quyền, chứ không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư đề nghị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị các Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo đúng quy chế làm việc, phải có thời gian cho các cơ quan tham gia ý kiến và thời gian cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu.

tong-bi-thu-to-lam-khong-phai-viec-gi-cung-trinh-len-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-1.jpg
Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề án trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng. Đối với những vấn đề thay đổi, bổ sung, Văn phòng Trung ương cần tiếp thu, giải trình, báo cáo kịp thời.

Trước mắt, Tổng Bí thư nêu rõ cần tập trung phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra, trong đó có nhóm vấn đề về công tác tổ chức cán bộ…

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc các cơ quan chuẩn bị chu đáo, chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị gửi sớm để Trung ương nghiên cứu. Cùng đó, nghiên cứu sắp xếp chương trình chi tiết ngày họp Trung ương phù hợp để thảo luận kỹ lưỡng các nhóm vấn đề rất quan trọng trong kỳ họp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.