Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko

(PLO)- Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga như một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, tại trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Valentina Matviyenko nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Liên bang Nga, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi nước và trong quan hệ song phương, bao gồm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga, 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Chủ tịch Matviyenko chúc mừng kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hiện thân của sự anh dũng, kiên cường, và khát vọng tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Matviyenko bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của lãnh đạo và nhân dân Nga; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt và sự coi trọng mà Việt Nam dành cho Liên bang Nga.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang Nga trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó đóng góp thiết thực cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko khẳng định, tuy có các đảng phái chính trị khác nhau, nhưng các đại biểu Hội đồng Liên bang Nga, tất cả các đảng phái trong Quốc hội Nga đều dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đều ủng hộ tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hội đồng Liên bang sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ kênh đảng, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Vui mừng trước việc khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg năm 2023 và đặt tên tuyến đường Leningrad-Saint Petersburg tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), Chủ tịch Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang sẽ tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành phố của Việt Nam kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga, triển khai hợp tác với kết quả cụ thể, thiết thực trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết.

Chủ tịch Matviyenko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam phát huy vai trò tại các diễn đàn nghị viện đa phương nhằm thúc đẩy các nguyên tắc hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện thời gian qua và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Đồng thời tiếp tục phối hợp trong việc giám sát việc triển khai các thỏa thuận song phương với 5 lĩnh vực trọng yếu, trụ cột là quốc phòng-an ninh, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương của hai nước, hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam triển khai các đường bay thẳng Hà Nội-Moskva.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP), qua đó thể hiện tiếng nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục giữ lập trường khách quan, cân bằng, có tiếng nói ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Matviyenko trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã vui vẻ nhận lời mời.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Slovakia

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Slovakia

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Robert Fico nhất trí thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.