Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội phải phấn đấu là 'Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố'

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu Hà Nội phải đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng), Tổng Bí thư Tô Tâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại cách đây 66 năm, sáng mùng 1 Tết Canh Tý (11-1-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây đa tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), chính thức phát động phong trào “Tết trồng cây” với mong muốn: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Từ đó đến nay, phong trào này đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi độ xuân về, một phong tục giàu ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước.

Theo Tổng Bí thư, qua 66 năm thực hiện lời dạy của Bác, diện mạo đất nước đã thay đổi rõ rệt: Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, rừng được phục hồi, làng quê và đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành hành động thường xuyên của người dân.

“Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai diễn biến phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại, Tổng Bí thư yêu cầu việc trồng cây phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, bài bản và bền vững hơn.

Trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ; mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ, lâu dài. Đặc biệt, phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

tong-bi-thu-du-le-phat-dong-tet.png
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường; xây dựng đô thị hiện đại song phải giữ gìn “lá phổi xanh” cho nhân dân.

Lễ phát động năm nay được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng, càng mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất.

“Không được phát động phô trương, hình thức, lãng phí; phải trồng cây nào, sống tốt cây đó”, Tổng Bí thư yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh việc trồng cây phải gắn với quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Đối với Thủ đô, Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu Hà Nội phải đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng sống.

“Các cấp ủy, chính quyền cần xem phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng; không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu để Hà Nội thực sự là “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố””, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định “Tết trồng cây” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng diện tích cây xanh bình quân đầu người. Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang để lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, gắn xây dựng đô thị xanh với thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc.

Lễ phát động trồng cây tại Hà Nội năm nay được tổ chức đồng loạt tại 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô và kết nối trực tuyến với các điểm cầu gồm: khuôn viên dự án Bảo tàng; Trung đoàn bộ binh 692 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô); trụ sở Công an phường Hà Đông và xã Đông Anh.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân đầu xuân năm nay, Hà Nội phấn đấu trồng từ 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại, trong năm 2026 sẽ trồng khoảng 400.000 cây.

Trong đợt ra quân này, Bộ Quốc phòng sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.