Tổng Bí thư Tô Lâm gặp, hội kiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Singapore

(PLO)- Việc thành Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra một chương mới, xung lực phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-3 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shamugaratnam.

Mở ra chương mới trong quan hệ hai nước

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện giúp mở ra một chương mới trong quan hệ song phương vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng của hai nước, tạo ra nguồn năng lượng và hứng khởi mới cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp, hội kiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shamugaratnam. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ giữ vững vị trí là một trong các nền kinh tế năng động nhất khu vực, tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, môi trường đầu tư hấp dẫn và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhất trí với các ý kiến của Tổng thống Tharman Shamugaratnam về việc hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác với nhau và với các nước ASEAN để nâng cao năng lực, tự lực, tự chủ ứng phó với những thách thức bên ngoài.

Tổng Bí thư cũng trao đổi về những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập

Trong đó có việc đưa hai nước trở thành những đối tác tiên phong trong khu vực về hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng, kết nối dữ liệu, sản xuất chip bán dẫn, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo.

Tán thành đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Singapore đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các mô hình hợp tác điển hình, tận dụng hơn nữa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, thị trường tín chỉ carbon; tăng cường hợp tác năng lượng, kết nối mạng lưới điện, trong đó có mạng lưới điện ASEAN.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và có sự phối hợp tích cực, có những thế mạnh bổ sung cho nhau, cùng phấn đấu nhằm bảo đảm môi trường ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

tong-bi-thu-to-lam-gap-chu-tich-quoc-hoi-singapore-seah-kian-peng-7909237-6-resize.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: TTXVN

Tương đồng về giá trị, tầm nhìn phát triển...

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng (Si-a Kiên Pênh).

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá Việt Nam và Singapore chia sẻ nhiều điểm tương đồng về giá trị, văn hóa và tầm nhìn phát triển và lập trường chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai bên hài lòng trước những kết quả tích cực và thực chất trong hợp tác song phương thời gian qua trên các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao tới hợp tác quốc phòng - an ninh, thương mại – đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng sang các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và đổi mới sáng tạo…

. Còn tại buổi tiếp Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền tại Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Bí thư đề nghị Singapore chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong quản lý đô thị thông minh, công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường khu vực và toàn cầu.

tong-bi-thu-to-lam-tieu-chi-hien.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Tiêu Chí Hiền. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng cao cấp Tiêu Chí Hiền đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, các đột phá phát triển khoa học - công nghệ tại Việt Nam, mong muốn hai nước hợp tác khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai bên nhất trí về những phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó có thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa Đại học Quốc gia Singapore với các cơ sở giáo dục của Việt Nam, thành lập các trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ Singapore đầu tư vào Việt Nam...

Tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Singapore

Cũng trong chiều 12-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long nhân dịp thăm chính thức Singapore.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của Ngài Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Đồng thời, khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.

tong-bi-thu-to-lam-gap-nguyen-thu-tuong-singapore-bo-truong-cao-cap-ly-hien-long.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. Ảnh: TTXVN

Nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long khẳng định quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từ quan hệ Đối tác chiến lược và nay nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện và tin tưởng chắc chắn quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hài lòng trước những phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực trong hợp tác Việt Nam – Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ngài Lý Hiển Long đã trao đổi về phương hướng làm sâu sắc quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới, xứng tầm với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vừa được thiết lập. Trong đó có tăng cường phối hợp đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền thông qua thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.