Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân tại quận 5

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống”, khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-4, tại Công viên Âu Lạc (quận 5), Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống”.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-tuong-dai-cong-an-nhan-dan (9).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an tham dự buổi lễ. Ảnh: CA

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Công an TP.HCM có Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM, các Phó Giám đốc cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ.

tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-tuong-dai-cong-an-nhan-dan (7).jpg
Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” được tổ chức khu vực ngã sáu Cộng Hòa. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Việc xây dựng Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc.

Công trình không chỉ tôn vinh chiến công, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn là biểu tượng khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

sua_tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-tuong-dai-cong-an-nhan-dan.jpg
Đại tướng Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an tham dự buổi lễ. Ảnh: CA

Tượng đài sẽ trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân TP.HCM.

Tượng đài được đặt tại khu vực ngã sáu Cộng Hòa, trong khuôn viên Công viên Âu Lạc, đường Trần Phú, quận 5. Tượng có tổng chiều cao 7,07 m, trong đó phần cụm tượng cao 4,1 m, phần bệ cao 2,97 m.

Cụm tượng gồm bảy nhân vật, khắc họa hình ảnh tiêu biểu của lực lượng công an: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và Công an cơ sở. Cạnh đó là hình tượng người Mẹ Việt Nam anh hùng và em bé thiếu nhi, thể hiện sự đồng hành, tin yêu của nhân dân với lực lượng công an trong hành trình giữ gìn bình yên cuộc sống.

tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-tuong-dai-cong-an-nhan-dan (6).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Khuôn viên tượng đài được bố trí hài hòa, gồm cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống chiếu sáng và sân sinh hoạt cộng đồng. Tất cả các hạng mục được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, phù hợp cảnh quan đô thị và mang tính biểu tượng cao.

tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-tuong-dai-cong-an-nhan-dan (3).jpg
Công trình Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” có tổng chiều cao 7,07 m, trong đó phần cụm tượng cao 4,1 m, phần bệ cao 2,97 m. Ảnh: CA

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ kỳ vọng, công trình sẽ không chỉ là biểu tượng của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà còn là điểm nhấn kiến trúc góp phần làm phong phú thêm cảnh quan TP.HCM – thành phố mang tên Bác.

Đây cũng là công trình văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu được TP.HCM công nhận nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.