Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương

(PLO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

hoi nghi chinh phu voi dia phuong.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ và các điểm cầu địa phương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết giai đoạn 2021-2025 thế giới có nhiều vấn đề vượt dự báo. Đại dịch COVID-19 gây hậu quả nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở nhiều nơi. Xu hướng tăng trưởng, đầu tư, thương mại toàn cầu chậm lại; lạm phát và nợ công tăng cao.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao. Những hạn chế nội tại nhiều năm cần tập trung giải quyết. Các cấp phải dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại bộ máy ở cả Trung ương và địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp và đạt thành tựu quan trọng.

hoi-ngh-chinh-phu-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị. Ảnh: VGP

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02%. Đây là con số thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Nước ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ cần phải nỗ lực hơn nữa. Áp lực điều hành tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả.

Thủ tướng đặt vấn đề các cấp, các ngành đã thực sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt để "xoay chuyển tình thế, biến nguy thành cơ" chưa? Công tác phản ứng chính sách đã chủ động, kịp thời và hiệu quả hay chưa?

hoi-ngh-chinh-phu-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Làm gì để tăng trưởng hai con số?

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận về kết quả năm 2025 và nhìn lại giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung làm rõ những điểm nổi bật về kết cấu hạ tầng chiến lược; kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội nghị cũng cần đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy. Thủ tướng đề nghị xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn cùng nguyên nhân khách quan, chủ quan. Các đại biểu cần làm rõ vì sao một số nơi làm tốt, một số nơi chưa tốt để chia sẻ bài học thực tiễn.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng đề nghị phân tích bối cảnh để kiến nghị trọng tâm chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và 10 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị.

"Đâu là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô? Các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực phải làm gì?", Thủ tướng gợi ý.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và góp ý trực tiếp vào các dự thảo Nghị quyết 01 và 02 năm 2026 của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.