Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội... tưởng niệm người tử vong do thiên tai

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai; đồng thời quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị bão lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm đối với những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Tong-Bi-tu-To-Lam-va-cac-lanh-dao-dang-nha-nuoc-tuong-niem-dong-bao-thiet-mang-do-bao-lu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước dành một phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: TTXVN
Tong-Bi-thu-To-Lam-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-bi-bao-lu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: TTXVN

Trong một diễn biến khác, cũng trong sáng nay, trước khi bắt đầu phiên thảo luận về dự án Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội đã kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những ngày qua diễn ra mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai, nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề.

“Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai”- ông Đỗ Văn Chiến nói.

Quoc-hoi-danh-mot-phut-mac-niem-dong-bao-bi-thiet-mang-do-mua-lu.jpg
Các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người dân tử vong do thiên tai. Ảnh: QH

Tại phiên họp Quốc hội ngày 24-11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương, nhân dân trong vùng bị thiên tai.

“Bão, lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi sẽ qua đi, nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân mãi còn ở lại”- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết Quốc hội ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân.

Quoc-hoi-ung-ho-dong-bao-vung-lu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: QH
dai-bieu-Quoc-hoi-ung-ho-dong-bao-vung-chiu-anh-huong-thien-tai.jpg
Các đại biểu Quốc hội chia sẻ để giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ảnh: QH

Quốc hội cũng chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội sẽ khẩn trương tổng hợp kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.