Tổng Bí thư Tô Lâm: Cân nhắc sắp xếp lại hệ thống thanh tra

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu lại ý kiến trong chính ngành thanh tra: Thanh tra Chính phủ chỉ có 400 người nhưng năng suất, hiệu quả làm việc so với toàn bộ hệ thống thanh tra còn lại gấp hơn 1.000 lần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

'Để Đại hội xong càng không làm được'

Phát biểu tại đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian chia sẻ về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang diễn ra.

“Tôi nghĩ đây là một chủ trương rất đúng và cũng là mong đợi rất lâu rồi của người dân” - Tổng Bí thư nói và cho rằng tinh gọn tổ chức bộ máy không phải để tiết kiệm tiền, đấy là một phần, quan trọng hơn cả là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước để đưa đất nước phát triển lên.

“Có đồng chí nói thôi để sau Đại hội, để nhiệm kỳ mới rồi sẽ làm, sẽ cải cách chứ làm thì va chạm lắm. Bây giờ tự nhiên sắp xếp lại, không biết là ai, bộ này bộ kia, nhiều tâm lý lắm, không làm được. Tôi nói để Đại hội xong càng không làm được, vừa Đại hội xong, vừa biểu quyết, vừa mới ra nghị quyết, ai làm khác được? Rất khó khăn” - Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư: 400 người của Thanh tra Chính phủ làm việc hiệu quả gấp 1.000 lần hệ thống thanh tra còn lại
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông khẳng định bây giờ là “thời cơ vàng” để thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Làm xong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy để bước vào đại hội mới có thể tiếp tục tính toán được.

“Quá trình này, chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ, từ lịch sử của chúng ta, nghiên cứu hệ thống kinh nghiệm của các nước. Nếu Chính phủ không hiệu quả, dân mất tín nhiệm là đổ ngay” - Tổng Bí thư nói.

Dẫn chứng việc sáp nhập Bộ KH&ĐT, Tổng Bí thư Tô Lâm nói chúng ta rất vất vả để xóa được nền kinh tế bao cấp và đây là bước chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Nhìn ra thế giới, ông cho biết chỉ hai nước có Bộ KH&ĐT là Việt Nam và Lào nhưng Lào cũng đã nhập bộ này vào Bộ Tài chính.

Hệ thống thanh tra hoạt động không hiệu quả

Chia sẻ thêm, Tổng Bí thư cho hay một số người đề xuất với ông việc sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra. Đây là vấn đề Bộ Chính trị chưa quyết, còn phải cân nhắc.

“Các đồng chí thanh tra nói hệ thống thanh tra hoạt động không hiệu quả. Thanh tra Chính phủ chỉ có 400 người nhưng năng suất, hiệu quả làm việc so với toàn bộ hệ thống thanh tra còn lại gấp hơn 1.000 lần” - Tổng Bí thư cho hay.

Ông đặt vấn đề nếu để thanh tra chuyên ngành, thanh tra chính quyền cơ sở thì phải có biện pháp gì để họ làm? Không phải khi có việc thì thanh tra xuống làm, phát hiện ra (sai phạm) nhưng lại “phạt để cho tồn tại”. “Thanh tra đâu phải làm việc đó, phải chấn chỉnh lại, phải rút kinh nghiệm” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng cho hay có ý kiến nói lãnh đạo mà không có thanh tra, kiểm tra thì quản lý thế nào? “Không có thanh tra nhưng vẫn có quyền kiểm tra, đánh giá” - ông nêu rõ thanh tra không phải bộ máy hành chính để thỉnh thoảng đến làm những việc không hiệu quả.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng đặt vấn đề phải nâng cao hiệu quả của thanh tra chuyên ngành nhưng bộ máy nào cũng có thanh tra chuyên ngành cũng không được. Dẫn chứng thanh tra ngành giáo dục hiện có mấy nghìn người, ông cho rằng “nuôi” bộ máy này cũng là vấn đề.

“Chúng tôi sẽ tính việc này để làm sao đáp ứng yêu cầu, hiệu quả, phải thực sự thiết thực, thực sự phục vụ Nhân dân. Không phải để bộ máy này đi làm, thỉnh thoảng xuống dọa nạt chỗ này, chỗ kia, như vậy không được. Vì vậy phải cải cách, phải nhìn thẳng vào thực tế để tính toán” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay vừa qua, khi tính toán hợp nhất một số bộ, có ý kiến nêu “bộ tôi 50-60 năm truyền thống tự nhiên chả còn tên”.

Theo Tổng Bí thư, trước đây chúng ta cũng đã cải cách rất nhiều, như Bộ NN&PTNT do 6-7 bộ sáp nhập lại, gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, công nghiệp thực phẩm… Hay Bộ Công Thương cũng là tám bộ nhập lại, không thể kể hết những công việc đó, thể hiện trong tên gọi của bộ.

“Chức năng trong bộ máy nhà nước giải quyết như thế nào chứ không phải bây giờ bộ (mới) cứ phải cộng thêm vào đầy đủ những tên như thế. Chúng tôi phải mạnh dạn, phải nhìn nhận để phải làm sao cho thật hiệu lực, hiệu quả” - Tổng Bí thư nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.