Tổng Bí thư: Sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực

(PLO)- Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tình trạng cán bộ tự tung, tự tác...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 15-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình và quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ vui mừng khi Quốc hội đã có rất nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, mong muốn Quốc hội sớm thể chế các đường lối, nghị quyết của Đảng thành các văn bản luật, nghị quyết…. Với vai trò là cơ quan xây dựng luật và giám sát thực hiện pháp luật để chất lượng các dự án luật ngày càng cao.

Các cử tri đánh giá rất cao công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, đặc biệt đã kịp thời xử lý hàng loạt cán bộ có vi phạm liên quan đến vụ Việt Á.

Qua đó, cử tri đề nghị nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của ĐBQH trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời hoàn thiện thể chế, pháp luật để kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa cán bộ, công chức lạm quyền, vi phạm pháp luật.

Cử tri cũng đề nghị cần có cải cách tiền lương cho công chức, viên chức, nhất là cán bộ công chức cấp xã, phường; đề nghị giải quyết tình trạng khan hiếm thuốc điều trị, xăng dầu; việc triển khai các chính sách khôi phục sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn gọn, tập trung, sâu sắc, tâm huyết và có trách nhiệm của cử tri. Tổ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và tổng hợp, báo cáo Quốc hội và yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và trả lời thấu đáo.

Tổng Bí thư cũng khẳng định cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng cán bộ “tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm”. Thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau trở thành lợi ích nhóm là vô cùng nguy hiểm.

Tổng bí thư dẫn ví dụ vừa qua vụ xử lý ở Hải Dương không phải một người, mà móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến cán bộ các cấp và còn cả với cán bộ trên trung ương. Và vừa qua Hội nghị trung ương 6, đã kỷ luật bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ở mức cao nhất là khai trừ Đảng.

Tổng Bí thư cũng thông tin: “Vừa qua Trung ương có một quyết định mới, bây giờ không phải chỉ cốt kỷ luật, nếu như anh thấy có khuyết điểm anh tự nhận đi và anh xin thôi, tự từ chức ủy viên Trung ương thì các cơ quan có thẩm quyền đồng ý quyết định cho thôi. Còn đồng chí nào có điều kiện, có sức khỏe, có trình độ, có khả năng thì có thể tham gia vào những công việc khác phù hợp hơn, chứ không phải là cốt chỉ xử thật nặng, hoặc là không còn tình nghĩa gì thì đấy mới là nghiêm”.

Tổng Bí thư cũng khẳng định công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ có cơ chế đảm bảo lương bổng, phụ cấp cho cán bộ để yên tâm công tác, không cần tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.