Tổng Bí thư: Sẽ mở rộng bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương

(PLO)- Ngoài chức danh Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sắp tới sẽ mở rộng việc bố trí một số chức danh lãnh đạo như: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra… không là người địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, với khối lượng công việc đặc biệt lớn. Quốc hội sẽ làm việc liên tục hơn một tháng, không nghỉ giữa kỳ để giải quyết nhiều vấn đề trọng yếu.

“Những gì khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời để sang năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu, yêu cầu rất lớn. Thời gian không chờ đợi ai, cũng không được phép lãng phí”, Tổng Bí thư nói.

tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Tổng Bí thư, đến nay đã hoàn thành đại hội chi bộ, cơ sở và cấp trên cơ sở; đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XIV được triển khai đúng chương trình, kế hoạch.

Các cơ quan liên quan đang tích cực hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV với nhiều tư duy, quan điểm mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước.

Hội nghị Trung ương 13 dự kiến diễn ra đầu tháng 10 sẽ xem xét, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tất cả các khâu đều được thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy trình, thủ tục.

Đề cập công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết điểm nổi bật là việc hoàn thành chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy không phải người địa phương. Chủ trương này đã được triển khai hơn một nhiệm kỳ, mang lại nhiều kết quả tích cực.

“Hiện cấp xã đã thực hiện cơ bản, ở cấp tỉnh, thành phố cũng sẽ không còn Bí thư là người địa phương. Sắp tới, chủ trương này sẽ được mở rộng với một số chức danh khác như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra”, Tổng Bí thư nói.

Ông dẫn chứng qua một số vụ việc xử lý kỷ luật thời gian qua, nhiều trường hợp sai phạm xuất phát từ việc người đứng đầu là người địa phương. Đây là bài học cần rút ra để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tiếp tục được thực hiện chủ trương “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm”.

Trong năm 2025, dự kiến sẽ hoàn thành xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp.

“Phương châm là coi trọng phòng ngừa, rút ra bài học để bịt những sơ hở, thiếu sót. Mục tiêu là không cho tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.