Tổng Bí thư sẽ dự họp Chính phủ tháng 12

(PL)- Theo thông tin chúng tôi nắm được, cuộc họp trực tuyến của tập thể Chính phủ với các tỉnh, thành cuối tháng 12 này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự, phát biểu chỉ đạo. Có thể nói đây là việc chưa có tiền lệ trước nay.

Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, từ trước tới giờ Tổng Bí thư mới chỉ xuất hiện tại các kỳ họp của Quốc hội. Có mặt không chỉ để thực hiện nhiệm vụ là đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của người đứng đầu Đảng với hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: REUTERS

Còn hoạt động của Chính phủ, của TAND Tối cao thì do người đứng đầu các nhánh quyền lực đó điều hành. Trong một số dịp quan trọng, Chủ tịch nước có thể xuất hiện ở nhánh quyền lực tư pháp, với vai trò được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp. Tổng Bí thư xuất hiện ở các hoạt động này là rất hiếm thấy.

Vậy nên việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên dự cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành, dự kiến vào ngày 28-12 tới có ý nghĩa quan trọng.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cho rằng ở đây là thời điểm tròn hai năm sau Đại hội XII của Đảng, cũng là bắt đầu năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ năm năm. Vậy nên Tổng Bí thư thấy cần có thông điệp gửi tới Chính phủ cũng như lãnh đạo các địa phương. “Phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không phải của riêng Chính phủ. Cuộc họp cuối năm này, ở địa phương không chỉ có các chủ tịch UBND mà cả các đồng chí bí thư, đứng đầu đảng bộ tỉnh, thành. Tổng Bí thư dự, phát biểu là rất có ý nghĩa” - ông Nên cho biết.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết cuộc họp trực tuyến của Chính phủ mấy ngày tới có tính chất đánh giá, tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cả năm 2017, đồng thời bàn việc chuẩn bị triển khai ngay công việc năm 2018 - năm giữa nhiệm kỳ Chính phủ.

“Đảng ta vẫn khẳng định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Từ sau Đại hội XII đến nay, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đã tập trung, quan tâm rất nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nay Tổng Bí thư tới dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ thì đó là sự cổ vũ cho nỗ lực điều hành, phát triển kinh tế-xã hội của tập thể Chính phủ, Thủ tướng và các phó thủ tướng. Đồng thời cũng nhấn mạnh trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị với nhiệm vụ trung tâm này. Tổng Bí thư dự, phát biểu tại cuộc họp là có ý nghĩa biểu tượng lớn lao” - ông Dũng chia sẻ.

Được biết cuộc họp trực tuyến của Chính phủ mấy ngày tới, tại đầu cầu Hà Nội sẽ thực hiện ở phòng họp mới của Chính phủ, được khai trương vào đúng dịp này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.