Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp toàn quyền Australia

(PLO)- Chiều 24-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia, đang thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền Cosgrove sang thăm cấp nhà nước Việt Nam; nhắc lại những ấn tượng sâu sắc đối với đất nước và người dân Australia trong chuyến thăm chính thức Australia năm 2008 trên cương vị chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng với nền tảng của một quốc gia phát triển như hiện nay, Australia sẽ tiếp tục thành công trong việc xây dựng một quốc gia đa văn hóa thống nhất, có trình độ phát triển kinh tế, quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo… hàng đầu ở khu vực. Australia sẽ có vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Toàn quyền Australia chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: VOV

Toàn quyền Cosgrove bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018); cám ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp chu đáo mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân ngài toàn quyền và các thành viên trong đoàn trong suốt chuyến thăm.

Toàn quyền Cosgrove cũng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những thay đổi to lớn, tích cực của Việt Nam kể từ sau chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất vào năm 2001 trên cương vị tổng tư lệnh quân đội Australia.

Toàn quyền Cosgrove cũng bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam thông minh, cần cù và đoàn kết sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Toàn quyền đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược từ tháng 3-2018, cho đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước; nhấn mạnh Australia luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực rất tiềm năng như giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, sáng tạo-đổi mới…

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.