Tổng Bí thư: Làm rõ cá chết Hồ Tây có phải do phá hoại

(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông tin như vậy tại cuộc tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình vào sáng nay, 17-10.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình sáng nay, 17-10.

Liên quan đến khắc phục hậu quả sự cố môi trường tại Formosa (Hà Tĩnh), nhiều cử tri đã đề nghị cần công khai, minh bạch việc bồi thường thiệt hại cho người dân… vì nếu chậm trễ thì “hậu quả rất khôn lường”.

“Việc bồi thường thiệt hại cho người dân phải công khai, minh bạch, đến từng tay người dân, giúp dân khắc phục hậu quả. Nhưng quan trọng nhất là phải khôi phục, phát triển được nghề cá. Đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng hải sản, nhất là đánh bắt cá xa bờ vừa khai thác cá, vừa bảo vệ chủ quyền” -cử tri Nguyễn Minh Châu (phường Phúc Xá) đề nghị.

Cử tri Châu cũng đề nghị cơ quan nhà nước cần phải rà soát, chấn chỉnh các khâu phê duyệt đầu tư các dự án liên quan đến môi trường. Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát… “để tránh xảy ra các sự cố môi trường tương tự không chỉ ở bốn tỉnh miền Trung mà các địa phương khác, ví dụ như vụ cá chết ở Hồ Tây…”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình sáng nay, 17-10.

Trước các kiến nghị và lo lắng của cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường, Tổng Bí thư nêu ra thực trạng lâu nay nhiều địa phương chỉ muốn làm dự án mà xem nhẹ vấn đề môi trường.

“Địa phương nào có dự án đầu tư vào thì ở đó thay đổi hẳn, tăng trưởng kinh tế lên rất nhanh, cho nên các nơi đua nhau đi "chạy" dự án. Muốn dự án nhiều tiền, dự án lớn, làm hoành tráng. Trong khi cán bộ ta chưa chuẩn bị, luật pháp ta chưa đủ. Điều kiện cơ sở vật chất ta chưa có gì. Vào lại không tính toán, chú ý đầy đủ vấn đề môi trường” - Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, không chỉ có riêng vụ ô nhiễm Formosa mà nhiều nơi cũng đang báo động về thực trạng ô nhiễm môi trường. Bản thân ông cũng nhiều lần nghe các dự án như làm thép, chế biến thực phẩm… “đều có vấn đề cả”.

“Vừa rồi rộ lên cá chết ở mấy tỉnh miền Trung, rồi cá chết khắp nơi nữa, đâu chỉ là chỗ Formosa. Hồ Tây có Formosa đâu mà tự nhiên cá lại chết như thế, lý do thế nào. Chúng tôi bảo kiểm tra xem có sự phá hoại gì ở đây không…” - Tổng Bí thư cho hay.

Theo đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy là phải quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường. Phải quan tâm khi có dự án, phải nghĩ ngay đến vấn đề bảo vệ môi trường… vì hiện nay việc xả thải không chỉ đổ xuống sông, xuống biển mà ngay giáp Hà Nội, phế thải cũng đổ tràn lan…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.