Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là quyết định cho nhiệm kỳ này

(PLO)- Việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư ra Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước không có nghĩa là mô hình người đứng đầu Đảng đồng thời là Chủ tịch nước đương nhiên sẽ được tiếp tục trong các nhiệm kỳ sau. 

Trong cuộc họp báo giới thiệu kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ít phút trước đây, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh đã giải thích thêm về kết quả thống nhất cao 100% khi Trung ương bỏ phiếu giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước thay cho ông Trần Đại Quang vừa mất đột ngột cách đây hơn hai tuần.

Theo đó, toàn bộ 175 ủy viên trung ương đã bỏ phiếu tán thành phương án nhân sự do Bộ Chính trị đề xuất. “Đồng chí Đinh Thế Huynh là thành viên duy nhất vắng mặt tại Hội nghị do đang điều trị bệnh”.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nghĩa Nhân

Trả lời câu hỏi tới đây liệu có chủ trương nhập Văn phòng Chủ tịch nước vào Văn phòng Trung ương không, ông Vĩnh khẳng định không hề có chủ trương này.

“Bốn văn phòng ở Trung ương, gồm Văn phòng Trung ương đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội đã có quy chế phối hợp để cùng tham mưu, giúp việc tốt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thời Bác Hồ vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước cũng vẫn tồn tại song song hai văn phòng” - ông Vĩnh nói.

Ngoài ra, người chủ trì cuộc họp báo khẳng định việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước không có nghĩa là mô hình người đứng đầu Đảng đồng thời là Chủ tịch nước đương nhiên sẽ được tiếp tục trong các nhiệm kỳ sau. Bởi đây là quyết định cho nhiệm kỳ này. Còn tiếp theo thế nào thì Trung ương, Đại hội Đảng sẽ quyết định.

“Và cũng không nên hiểu như vậy là học ở ai đó. Ta có sẵn định chế Chủ tịch Đảng đồng thời là Chủ tịch nước, nhưng khi Bác Hồ ra đi, do điều kiện, hoàn cảnh lúc đấy mà không tiếp tục. Còn nhìn rộng toàn thế giới, người đứng đầu của đảng cầm quyền luôn là nguyên thủ quốc gia, hoặc đứng đầu Chính phủ, hoặc cả hai. Đây không phải chỉ mấy nước láng giềng, mà là tập quán chính trị, là thông lệ. Vì vậy, việc Tổng Bí thư đồng thời Chủ tịch nước là tự nhiên, hợp ý Đảng lòng dân. Còn các nhiệm kỳ sau thì tùy quyết định của Trung ương, của Quốc hội” - ông Lê Quang Vĩnh lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.