Tổng Bí thư kiểm tra địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

(PLO)- Tổng Bí thư yêu cầu sớm thực hiện các trình tự thủ tục dự án, báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt, bố trí vốn, đảm bảo tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đi kiểm tra địa điểm quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

dien-hat-nhan-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra quy hoạch khu vực dự kiến thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: ĐK

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận báo cáo về tình hình quy hoạch, quy mô dự án, việc vận động, đền bù để người dân vùng dự án chấp hành chủ trương, tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của các bộ ngành, chuẩn bị tốt các điều kiện để tái khởi động dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tỉnh Ninh Thuận cần chủ động tập trung triển khai tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khẩn trương đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí tái định canh, định cư, đất sản xuất nhằm ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt, bố trí vốn, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là khi đã có đủ nguồn lực thì cần phải triển khai ngay để phát huy nguồn lực hiệu quả.

Tổng Bí thư cũng lưu ý tỉnh Ninh Thuận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

Tiếp đó, Tổng Bí thư đến dự lễ động thổ xây dựng nhà đa năng, phòng học cùng các hạng mục phụ trợ Trường mẫu giáo Phước Dinh ở huyện Thuận Nam.

dien-hat-nhan-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thị sát cảng Cà Ná. Ảnh: VOV

Đây là công trình hết sức có ý nghĩa với đầy đủ trang thiết bị dạy và học, với tổng kinh phí 12 tỉ đồng do Tổng Bí thư trao tặng Trường mẫu giáo Phước Dinh và địa phương nhân dịp về thăm.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư và đoàn công tác Trung ương đi thăm Cảng tổng hợp Cà Ná; thăm làng gốm Bàu Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Sáng 5-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quá trình triển khai chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

dien-hat-nhan-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm nghe báo cáo tình hình quy hoạch khu vực dự kiến thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 chiều 5-12. Ảnh: BCT

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ đảm bảo lựa chọn những công nghệ hạt nhân tốt nhất, chọn những đối tác tư vấn tốt nhất, đào tạo nhân lực quản lý tốt nhất để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả dự án năng lượng này của quốc gia, không chỉ vì thế hệ hiện tại mà còn cho thế hệ con cháu mai sau.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Ninh Thuận cần chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi động lại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo chủ trương của Trung ương, nhất là công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.