Tổng Bí thư: Không để tham nhũng chìm xuồng

(PL)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chống tham nhũng quan trọng nhất vẫn phải là thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Hôm qua (29-11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với cử tri hai quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Trước các phản ánh của cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư cho hay hiện khâu điều tra, phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu nhưng không lấy đó để “kéo dài, trì hoãn”, không để chìm xuồng các vụ việc.

Phải xử lý tới cùng cán bộ sai phạm

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Hồng Toán (Tây Hồ) bày tỏ sự đánh giá cao sự công tâm, kiên quyết của Bộ Chính trị, Trung ương trong công tác PCTN, thế nhưng ông Toán cũng cho rằng bên dưới làm chưa tốt.

“Vụ tái định cư cho người dân tại thủy điện Sơn La, trách nhiệm của bí thư tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La như thế nào? Cán bộ là công bộc của dân, công trình như vậy mà có đến 17 cán bộ bị khởi tố. Khi đã phát hiện thì phải xử lý nghiêm. Hay như vụ ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở TN&MT ở Yên Bái, tự nhiên phát hiện có biệt thự, vi phạm về kê khai tài sản, vi phạm liên quan đến chuyển đổi đất, kỷ luật xong lại đưa về làm phó chánh văn phòng HĐND tỉnh” - ông Toán nói.

Các cử tri cũng cho rằng cần phải xử nghiêm và kịp thời các vụ việc tham nhũng, tránh trường hợp 10-15 năm mới phát hiện như thời gian qua.

Theo cử tri Phan Văn Nhâm (Thụy Khuê, Tây Hồ), các vụ án lớn được chỉ đạo quyết liệt nhưng băn khoăn sau kết luận lại có bức xúc khác. “Ví dụ, sau kết luận vụ Yên Bái, ông Phạm Sỹ Quý vẫn là đảng viên, chức vụ chỉ bị hạ một chút, tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Liệu trong vụ việc này có “vùng nể, vùng tránh” hay không? Cuộc chiến chống tham nhũng phải làm bền bỉ, không được ngừng nghỉ, nếu không kết quả sẽ ngược lại. Trên nóng nhưng dưới vẫn còn lạnh” - ông Nhâm nói và cho rằng Quốc hội (QH) cần sớm thông qua dự án Luật PCTN (sửa đổi) để có cơ sở đấu tranh với vấn nạn này một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trao đổi với cử tri Hà Nội tại buổi tiếp xúc ngày 29-11. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Lò đã nóng, không ai có thể đứng ngoài”

Trước băn khoăn của cử tri về công tác PCTN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay đây là vấn đề được cử tri rất quan tâm, đề cập tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri. Kỳ họp nào, QH lần nào họp cũng bàn thảo. Trung ương cũng đưa ra nhiều nghị quyết.

Tổng Bí thư cũng cho rằng dù rất cố gắng làm có hiệu quả, bài bản hơn, tâm phục khẩu phục hơn nhưng chúng ta cũng chưa hài lòng so với yêu cầu phải làm.

“Đây là cuộc đấu tranh rất lâu dài, phải kiên trì, bước đi chắc chắn, làm nhưng phải ổn định, cốt để đánh thức người ta, mở đường cho người ta thay đổi đó mới là thành công. Hiện nay yếu vẫn là khâu điều tra, làm sao chứng cứ phải rõ ràng, tội phạm phải chịu. Nhưng nói như vậy cũng không phải để trì hoãn, kéo dài; không thể để chìm xuồng, cũng không thể để lâu hóa bùn” - Tổng Bí thư nói.

Về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng mà cử tri đề cập, Tổng Bí thư khẳng định chống tham nhũng quan trọng nhất vẫn phải là thu hồi tài sản cho Nhà nước. Tổng Bí thư nhìn nhận đây vẫn là khâu yếu. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật nếu tình nguyện trả lại tài sản thì sẽ giảm hình phạt, như tử hình sẽ không phải tử hình nữa, vì đã biết cải tà quy chính.

Tổng Bí thư cũng thừa nhận vừa qua cũng có nhiều ý kiến tại QH nói chống tham nhũng là “trên nóng, dưới lạnh” như cử tri đề cập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bên dưới cũng đang nóng dần lên, như báo chí đưa tin mấy ngày qua về các vụ việc ở các địa phương, tới đây các địa phương sẽ tiếp tục làm mạnh nữa. “Để làm được điều này thì lòng dân phải thuận, tất cả trên dưới phải đồng lòng nhất trí, cả hệ thống vào cuộc. Cái lò đã nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phải lấy luật pháp làm công cụ để chống tham nhũng. Luật PCTN là luật khó, cũng rất muốn thông qua sớm nhưng phải làm cho chuẩn, cơ bản, tập trung sửa đổi các khâu còn yếu. “Không thể chỉ kêu gọi, giáo dục suông mà phải bằng luật pháp. Như tôi đã nói, phải nhốt quyền lực vào trong lồng pháp luật, phải có đòn roi để làm sao cho anh không dám làm, không muốn làm, nhúng tay vào rồi thì phải sửa” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.