Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thượng nghị sĩ Chris Coons

(PLO)- Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đánh giá về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, coi đây là hình mẫu về nỗ lực hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, tiếp tục các hoạt động tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sĩ Chris Coons, đảng viên Dân chủ, Chủ tịch Tiểu ban Bộ ngoại giao, Hoạt động nước ngoài và các Chương trình liên quan (Ủy ban Chuẩn chi), Chủ tịch Tiểu ban Sở hữu trí tuệ (Ủy ban Tư pháp), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Đạo đức và thành viên của Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thượng nghị sĩ Chris Coons nhân dịp dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Coons. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đánh giá về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, coi đây là hình mẫu về nỗ lực hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã thực sự bước sang một trang mới.

Để quan hệ hai nước đạt được tầm mức như ngày hôm nay, Việt Nam rất trân trọng những đóng góp to lớn của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như “những người phá băng” như cố Thượng Nghị sỹ John McCain, Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy, Thượng Nghị sỹ John Kerry… trong việc hàn gắn và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đặc biệt coi trọng mục tiêu phát triển, vươn mình của Việt Nam trong thời đại mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong một năm qua và mong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ sự phát triển vững mạnh, ổn định của khuôn khổ đối tác mới.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong hai nước tiếp tục tích cực triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ năm 2023, nhất là việc Hoa Kỳ tiếp tục trao đổi, phối hợp để sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; đồng thời hợp tác chặt chẽ cùng đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, ứng phó với các vấn đề toàn cầu.

Thượng nghị sĩ Chris Coons cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp; khẳng định coi Việt Nam là đối tác hàng đầu ở khu vực và quan tâm tới việc tăng cường quan hệ hai nước. Thượng nghị sĩ cũng chia sẻ vui mừng trước việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và đạt được nhiều tiến triển thực chất trong triển khai thời gian qua, trong đó có việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Đây là cơ sở quan trọng để hai bên củng cố hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, khí tự nhiên hoá lỏng LNG, chuyển đổi số, công nghệ cao, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thượng nghị sĩ nhấn mạnh, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; phát huy truyền thống các thế hệ thượng nghị sỹ đi trước để lại, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời cảm ơn chân thành sự hỗ trợ kịp thời của Nhân dân Hoa Kỳ dành cho Nhân dân Việt Nam trong nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.