Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn những tình cảm, đóng góp to lớn của ông Nguyễn Minh Triết và ông Trương Tấn Sang đối với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Mở đầu buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trở lại thăm TP.HCM và gặp lại nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

chu-tich-nuoc-lao-2.jpg Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thân mật chào nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: THUẬN VĂN
chu-tich-nuoc-lao-5.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi gặp. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Thongloun Sisoulith trân trọng và cảm ơn những tình cảm, đóng góp to lớn của ông Nguyễn Minh Triết và ông Trương Tấn Sang đối với mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã ôn lại những kỷ niệm với hai nguyên Chủ tịch nước Việt Nam và mong được đón ông Nguyễn Minh Triết và ông Trương Tấn Sang sang thăm Lào.

Ông Thongloun Sisoulith khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam tiếp tục gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

chu-tich-nuoc-lao-6.jpg
Ông Thongloun Sisoulith trò chuyện với ông Trương Tấn Sang tại buổi gặp. Ảnh: THUẬN VĂN

Dịp này, ông Thongloun Sisoulith cũng thông tin về tình hình Lào gần đây, những thành tựu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào và kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ quân tình nguyện, cựu chuyên gia, lưu học sinh và thế hệ trẻ hai nước tại Hà Nội.

Đáp lời, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng gặp lại ông Thongloun Sisoulith - người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

chu-tich-nuoc-lao-11.jpg
Ông Thongloun Sisoulith và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: THUẬN VĂN

Hai nguyên lãnh đạo Nhà nước cũng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới, chính trị ổn định, kinh tế có bước phát triển, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, công tác đối ngoại được triển khai tích cực, góp phần nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đứng đầu, đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.

chu-tich-nuoc-lao-13.jpg
Ông Thongloun Sisoulith và ông Nguyễn Minh Triết trò chuyện tại buổi gặp. Ảnh: THUẬN VĂN
chu-tich-nuoc-lao-14.jpg
Ông Thongloun Sisoulith trao quà lưu niệm cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: THUẬN VĂN

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ mới.

Hai nguyên lãnh đạo Nhà nước của Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.