Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý thường xuyên của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2-9), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhằm thông tin về tình hình của Đảng, đất nước trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới.

bo-chinh-tri-gap-mat-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc (11).jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, thay mặt Bộ Chính trị, báo cáo một số công việc và những kết quả chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024, các công việc sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam tham dự Hội nghị gặp mặt thân tình đầy ý nghĩa; trân trọng gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng gia đình lời chúc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Lãnh đạo đặc biệt xuất sắc mất đi là tổn thất không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Lễ Quốc tang được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

bo-chinh-tri-gap-mat-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc (15).jpg
Bộ Chính trị gặp mặt Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân; yêu cầu dồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy định, đã góp phần ổn định bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế, củng cố đoàn kết thống nhất và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm sự đóng góp của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với Đảng, đất nước và nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những thành tựu đạt được thời gian qua là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các lãnh đạo, nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-hoi-nghi-gap-mat-lanh-dao-nguyen-lanh-dao.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo, tập trung lãnh đạo bảo đảm bứt phá, tăng tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong dân. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ để đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; đòi hỏi hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam từng giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, từng tham gia nhiều khóa Trung ương, tuy tuổi đã cao và đã nghỉ công tác, nhưng vẫn rất tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn ghi nhớ công lao, nỗ lực học tập, kế tục, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; tin tưởng rằng, với nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý báu, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.