Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong tháng 5

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 và trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý thực hiện các công việc khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu hai kiến nghị quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để tạo cơ chế đột phá vượt trội.

Song song đó, TP kiến nghị sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TP chủ động quản trị, huy động nguồn lực và triển khai các mô hình phát triển mới. Theo ông Nguyễn Văn Được, TP đã xây dựng dự thảo nghị quyết, đề cương và nội dung luật để trình các cơ quan Trung ương và chuyên gia lấy ý kiến.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Trước đề xuất của TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31.

Theo ông, việc này rất phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TP.HCM. Hiện nay, TP.HCM đã hoàn thành dự thảo, Văn phòng Trung ương Đảng đang lấy ý kiến các cơ quan Trung ương. Trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý thực hiện các công việc khác.

“Đề xuất này của TP.HCM được giải quyết, chấp nhận, không cần bàn thêm gì nữa” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Nghị quyết và Luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP.HCM. Trong đó, tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại và cho phép TP.HCM giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Đồng thời, cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội.

“Những điều này để mở đường cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” – ông Tô Lâm nói.

Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí. “Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2. Dự kiến kỳ họp này sẽ tiến hành sớm” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi với rất nhiều cơ chế, TP.HCM nên tham khảo. Ông nhìn nhận Luật Thủ đô với Luật Đô thị đặc biệt có những sự tương thích.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là mong mỏi của TP.HCM. Năm TP trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TP.HCM mà dành chung cho các TP.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tập trung hoàn thiện dự thảo; cùng các ngành, địa phương khác nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. “Hai đề xuất, kiến nghị của TP.HCM giải quyết ngay với tinh thần rất khẩn trương. Trung ương sẽ rất tích cực việc này với TP.HCM” - ông khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.