PHÚ YÊN:

Tôm hùm chết hàng loạt, thiệt hại gần 50 tỉ đồng

(PLO)- Mưa lũ làm ngọt hóa nước biển vùng nuôi tôm hùm ở đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên), làm tôm chết hàng loạt, thiệt hại gần 50 tỉ đồng.

Chiều 7-11, ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết đến nay đã có hơn 690.000 con tôm hùm nuôi bằng lồng ở đầm Cù Mông thuộc địa phương này bị chết, thiệt hại gần 50 tỉ đồng.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các xã Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, phường Xuân Thành… Cũng theo ông Tuấn, tôm hùm nuôi ở đầm Cù Mông, vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước, bắt đầu chết hàng loạt từ chiều 3-11, khi mưa lớn, nước lũ bắt đầu đổ xuống đầm. Sau khi lũ rút, trong hai ngày qua, tôm hùm tiếp tục chết với số lượng lớn nhất từ trước đến nay và chưa dừng lại.

Người dân thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu bàng hoàng trước hiện tượng tôm hùm nuôi chết hàng loạt. Ảnh: TẤN LỘC

Nhiều người nuôi tôm hùm cho biết nước lũ đục ngầu đổ xuống đầm Cù Mông nhưng không di dời kịp hoặc khó có phương án đảm bảo an toàn cho tôm hùm nuôi. Hầu hết tôm hùm chết đã nuôi 8-12 tháng, gần đến thời kỳ thu hoạch.

Nhiều gia đình có tôm nuôi đã đạt lượng mỗi con trên dưới 1 kg cũng đều bị chết sạch, thiệt hại hàng tỉ đồng. Chỉ riêng thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh có đến 230 gia đình có tôm hùm nuôi bị chết sạch, với số lượng trên 500.000 con, thiệt hại hơn 30 tỉ đồng.

Người dân bán vớt vát bán tôm hùm chết với giá chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ký. Ảnh: TẤN LỘC

Những ngày đầu tôm hùm bị chết, người dân còn vớt lên bán với giá 50.000-200.000 đồng/kg để vớt vát, trong khi bình thường loại hải sản này có giá 1,7-2 triệu đồng/kg.

Hiện nay tôm chết quá nhiều, thối rữa trong lồng nên người nuôi phải vớt lên bờ để hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Lương Công Tuấn cho biết thêm ngoài tôm hùm, ốc hương nuôi ở đầm Cù Mông cũng bị chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ốc hương cũng chết hàng loạt do nước đầm Cù Mông bị ngọt hóa. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay tình trạng trên đang khiến nhiều gia đình trở nên trắng tay hoặc nợ nần chồng chất do phần lớn vốn nuôi tôm hùm đều vay của ngân hàng.

Do đó tỉnh đã yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu phối hợp Sở NN&PTNT thống kê thiệt hại để UBND tỉnh xem xét, có phương án hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; trước mắt sẽ hỗ trợ vốn, con giống để người dân sớm ổn định sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.