Tội phạm Trung Quốc chọn Việt Nam làm nơi sản xuất ma túy

(PLO)- “Lãnh đạo Bộ Công an đã dự báo trước tình hình là sẽ có tội phạm ma túy Trung Quốc tìm sang Việt Nam hoặc Lào, Caphuchia sản xuất…”.

Ngày 27-9, tại buổi thông báo kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại Kon Tum, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cho hay: Từ năm 2018, Công an Trung Quốc đã triệt phá nhiều xưởng sản xuất ma túy ở nước này.

"Đây là nguyên nhân để các nhóm tội phạm Trung Quốc tìm địa bàn ở các quốc gia khác, điều này Bộ Công an Việt Nam đã dự báo từ trước" - ông nói.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, tại buổi họp báo.

Cũng theo Trung tướng Phạm Văn Các, đầu năm 2019 các lực lượng trình sát của Cục và các lực lượng khác phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau.

Nhóm người này xuất hiện đầu tiên ở tỉnh Bình Định, thuê nhà xưởng vận chuyển thiết bị, tiền chất. Trong đó có một số tiền chất nhập từ Trung Quốc một số mua ở Việt Nam.

Trước việc các nhóm tội phạm về ma túy hoạt động xuyên quốc gia ngày càng nhiều, Bộ Công an ngày 10-9 đã tổ chức hội nghị quốc tế bất thường nhóm họp ở Hà Nội với sự tham gia của nhiều quốc gia.

Tại đây, các nước đã nhất trí và ra thông cáo chung trong đó thống nhất việc tiến hành điều tra chung về tội phạm ma túy, được cử trinh sát đến các nước với sự đồng ý của các nước sở tại.

Trung tướng Phạm Văn Các cho rằng với những kết quả trên, “tội phạm ma túy không có cửa đi”. Một vấn đề khác cũng được Trung tướng Phạm Văn Các nêu ra đó tiền chất được các đối tượng mua ở trong nước. Việc quản lý tiền chất lại do nhiều cơ quan cùng quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.