Tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp trở lại

(PLO)- Đã xuất hiện phương thức thủ đoạn mới là làm thủ tục giả làm con nuôi để thực hiện hành vi mua bán người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là thông tin được Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ này vào chiều 8-7.

Toi-pham-mua-ban-nguoi-dien-bien-phuc-tap-tro-lai-1.JPG
Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự

Theo tướng Trường, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp trở lại. Theo đó, sau khi đại dịch Covid-19 xảy ra và Trung Quốc xây dựng hàng rào biên giới trên đất liền với nước ta thì tội phạm mua bán người giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, và 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm mua bán người lại diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trên các địa bàn biên giới giáp với các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc, đặc biệt vùng tam giác vàng giáp Myanma, Lào để đưa đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất...

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cũng có sự thay đổi rất lớn, như dụ dỗ yêu đương, tuyển lao động đi xuất khẩu với mức lương cao, nhưng thực chất là bị bán đi làm vợ, gái mại dâm, …

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, C06 đã triệt phá 39 vụ, chiếm 0,1% cơ cấu tội phạm nói chung. Tuy nhiên con số này lại tăng 18,2% số vụ mua bán người so với cùng kỳ năm trước.

Toi-pham-mua-ban-nguoi-dien-bien-phuc-tap-tro-lai-2.JPG
Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03)

Về tiến độ xây dựng Dự án Luật Phòng, chống mua bán người, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an, cho biết: Bộ Công an đang xây dựng hồ sơ để trình Quốc hội xem xét và thông qua trong 2 kỳ họp. Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận dự án luật này cả ở Tổ và Hội trường.

Theo chương trình, Dự án Luật Phòng, chống mua bán người sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua vào Kỳ họp thứ 8.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp thu và giải trình toàn diện triệt để các ý kiến của Đại biểu Quốc hội. Việc xây dựng luật này thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh với loại tội phạm mua bán người và thực hiện các chính sách nhân đạo phù hợp với quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.