'Tội phạm ma túy hoạt động ở mức độ kinh khủng'

(PLO)- Phó cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu đã phải thốt lên như vậy khi hàng loạt vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hàng tấn bị phát hiện thời gian qua.

Sáng 25-4, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác quý I-2019.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác quý I-2019. Ảnh: TP

Theo báo cáo, do trùng với thời điểm Tết nguyên đán, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có diễn biến hết sức phức tạp.

Thống kê sơ bộ quý I-2019, các lực lượng chức năng cả nước phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 33.500 vụ việc vi phạm (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái), thu nộp Ngân sách Nhà nước gần 2.500 tỉ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), khởi tố 820 vụ với 982 đối tượng.

Trong đó, các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy đang có xu hướng chuyển hoạt động từ khu vực biên giới tỉnh Sơn La sang địa bàn các tỉnh biên giới miền Trung với quy mô lớn, chuyên nghiệp và manh động hơn.

Đặc biệt, tỷ lệ tội phạm sử dụng vũ khí nóng gia tăng, nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị phát hiện, xử lý.

Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép rượu ngoại, đặc biệt là thuốc lá điếu ngoại và đường cát vẫn diễn ra phức tạp tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ.

Số lượng vụ việc liên quan đến sản phẩm nằm trong danh mục Cites (cá thể tê tê, vảy tê tê, ngà voi…) có chiều hướng gia tăng. Nhiều lô hàng nhập khẩu khai là mặt hàng gỗ, tuy nhiên bên trong lại cất giấu các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp.

Đặc biệt, trong nội địa, tình trạng tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh trái phép các loại thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh kém chất lượng vẫn bày bán công khai trên mạng, không có sự kiểm soát gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Trao đổi ngay tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Khánh Quang, Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, nhiều lần nhấn mạnh về tình trạng gian lận thương mại đang diễn ra rất phức tạp, không có dấu hiệu thuyên giảm.

Theo ông Quang, tháng 3-2019 vừa rồi là quãng thời gian rất “nóng”, tội phạm buôn lậu không hề nghỉ ngơi, mức độ vi phạm nghiêm trọng chưa từng thấy, nhất là lĩnh vực ma túy, các sản phẩm từ động vật hoang dã và thuốc lá, nhiều vụ với quy mô cực lớn.

“Nếu như trước đây ma túy chỉ tính bằng gram thì nay tính bằng tấn, kinh khủng khiếp” - Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thốt lên.

Ông Quang cũng cho rằng trước đây tội phạm về buôn lậu, hàng cấm xảy ra ở một vài địa điểm thì nay diễn ra tràn lan trên khắp các địa bàn. Lực lượng hải quan đã có rất nhiều cố gắng, chung tay cùng các ngành phát hiện, triệt phá được nhiều vụ việc lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.