Tội phạm ma túy gia tăng nghiêm trọng

Vụ 600 bánh heroin: phải xử lý hết sức nghiêm khắc các cá nhân liên quan.

“Trong công tác phòng, chống ma túy, vụ lớn nhất lại bị lọt. Bất cứ cá nhân nào cho dù ở vị trí, nhiệm vụ nào... trong vụ bắt 600 bánh heroin vừa rồi đều phải bị xử lý hết sức nghiêm khắc”. Chủ tịch Ủy ban Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã lưu ý như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2014 vào ngày 10-1 tại Hà Nội.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Trong năm 2013, lực lượng chức năng đã điều tra hơn 21.000 vụ và bắt hơn 32.000 đối tượng phạm tội ma túy (tăng gần 300 vụ và gần 1.000 đối tượng). Có gần một tấn heroin (tăng 28%) cùng hàng trăm ký thuốc phiện và ma túy tổng hợp bị thu giữ.

Một vụ vận chuyển ma túy bị Cục Hải quan TP.HCM bắt giữ. (Ảnh do Cục Hải quan TP.HCM cung cấp)

Trước những “con số biết nói” này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hài lòng: “Chúng ta quá chậm trễ về tư duy đến việc làm. Nhưng nguy hiểm nhất là nếu chúng ta chủ quan”.  Phó thủ tướng cũng đặt vấn đề: “Tôi đặt ra câu hỏi là tại sao ở Nội Bài ít bắt như thế? Không lẽ không có đưa qua cửa khẩu Nội Bài à?”.

Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra: “Để xảy ra những điều này là do cấp ủy và chính quyền ở một số địa phương chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện xã hội hóa và chưa quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Các nơi thực hiện các giải pháp chưa đồng bộ. Cạnh đó, một số quy định của pháp luật còn bất cập; năng lực kiểm soát biên giới, tuyến hàng không, đường biển của các lực lượng chuyên trách còn hạn chế. Cũng vậy, ở tệ nạn mại dâm, chính sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng tồn tại các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm công khai, thách thức dư luận. Việc thực thi pháp luật về phòng, chống tại các cơ quan chưa nghiêm, các nơi mới chỉ tập trung xử lý chủ chứa, môi giới, người bán dâm, không xử lý nghiêm người mua dâm”.

Theo báo cáo của Ủy ban Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, cả nước hiện có gần 200.000 người nghiện ma túy, tăng hơn 9.000 người (5,4%) so với năm 2012. Số tội phạm liên quan đến mại dâm (chứa mại dâm, môi giới mại dâm) và số người bán dâm đều có chiều hướng gia tăng với tổng số người bán dâm ước tính khoảng 33.000 người.

“Tôi đề nghị xử lý dứt điểm tệ nạn mại dâm tại các địa bàn trọng điểm” - Phó thủ tướng nhấn mạnh ý này với lãnh đạo các đơn vị. Ngoài ra, ông còn yêu cầu đẩy mạnh chương trình điều trị Methadone do Bộ Y tế chủ trì. “Sắp tới chúng tôi sẽ đi kiểm tra, nơi nào cơ quan y tế không đề xuất cho địa phương các nơi điều trị Methadone thì tôi sẽ xử lý. Kể cả ở trại giam cũng phải có nơi điều trị Methadone cho người nghiện. Từ nay đến 2015 phải điều trị 80.000 người nghiện, mỗi năm mỗi tỉnh phải đạt 40%” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.