Tội phạm ma túy chiếm tới 34% tội phạm cả nước

(PLO) - Ngày 7-5, TP Vinh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015 và nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội thảo đưa ra con số thống kê năm 2014, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.600 vụ, bắt giữ hơn 31.550 đối tượng, thu 922 kg heroin, 46,2 kg cocain, 32 kg thuốc phiện, hơn 1.600 kg cần sa tươi và khô, 352 kg và gần 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo tổng hợp số liệu của các địa phương, 96% đối tượng nghiện là nam giới, người nghiện dưới 16 tuổi chiếm 0,02%.

Theo số liệu của Bộ Công an, tội phạm ma túy chiếm tới 34% tội phạm cả nước. Trong đó, người Kinh phạm tội chiếm tới 80%, số đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 20%.

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đang báo cáo kết quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015. Ảnh: Đ.LAM

Một số bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số ở các địa phương bị các đối tượng lợi dụng vào việc vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Tỉ lệ người nghiện, người nhiễm HIV tăng nhanh ở địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chỉ đạo, các tỉnh, thành tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/ AIDS; tuyên truyền gắn liền với việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con dân tộc thiểu số…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.