Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gia tăng ở Đắk Lắk

(PLO)- Năm qua, tại Đắk Lắk tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, nhất là lừa đảo qua mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh đã báo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Toàn cảnh kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Năm 2022, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, nhất là lừa đảo qua mạng.

Ngoài ra, "vấn nạn" đánh bạc, tổ chức đánh bạc nổi lên vẫn là hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet với nhiều phương thức, thủ đoạn che giấu, ngụy trang tinh vi.

Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế xảy ra nhiều trên lĩnh vực quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản (chiếm 36,5% tổng số vụ), đáng chú ý xảy ra một vụ phá rừng quy mô lớn với diện tích 424,3ha tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Đối với các loại tội phạm về tham nhũng, chức vụ nổi lên là các hành vi lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý ngân sách, tài sản của cơ quan, trường học, doanh nghiệp để lập khống hồ sơ, chứng từ tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền của Nhà nước; lợi dụng giải quyết vụ việc vi phạm pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính để nhận hối lộ.

Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra ở nhiều địa bàn, lĩnh vực, nổi lên là các hành vi: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra ngoài môi trường; khai thác cát, đất sét, đất đồi,... trái phép làm nguyên vật liệu xây dựng; săn bắt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã; chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tội phạm về ma túy xảy ra tập trung tại các địa bàn trọng điểm như TP Buôn Ma Thuột và các huyện Ea H’Leo, Ea Súp, Krông Búk, Krông Năng. Ma túy tổng hợp chiếm tỷ lệ lớn, nguồn ma túy chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc (Cao Bằng, Nghệ An) và các tỉnh phía Nam (TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai) qua đường bộ vận chuyển vào địa bàn tiêu thụ.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao nổi lên là hành vi sử dụng mạng xã hội, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn, có vụ lên đến 200 tỉ đồng.

Tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2022 được kiềm giảm mạnh so với năm 2021, như cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản…

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chiến lượng và chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Trọng tâm là Kết luận số 13, Chỉ thị số 48, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt việc phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, giải quyết triệt để những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.

Đẩy mạnh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, không để tình hình các tổ chức tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”…

Trong năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk đạt và vượt. Trong đó, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt hơn 9.100 tỉ đồng (chi ngân sách năm 2022 ước đạt hơn 18.000 tỉ đồng), tăng 111,6% dự toán của HĐND tỉnh giao, tăng 11,5% so với năm 2021. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, với 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.