Tôi lặng người đi khi đọc những hành vi dã man đó

Tại sao vào thời gian gần đây có rất nhiều vụ án giết người dã man kiểu như chặt đầu, giấu xác...? Đặc biệt trong số những hung thủ "máu lạnh" lại có cả những người trí thức? Tôi lặng người đi khi đọc những hành vi cắt đầu, chặt tay, chặt chân dã man đó.

Không biết trong lúc thực hiện những hành vi ấy họ có suy nghĩ gì, có có ý thức gì không khi mà người mình đang chặt khúc chính là người thân của mình? Trời ơi, nhân tính ở đâu?

NGUYỄN NGỌC ÁNH (nguyenanh...@gmail.com)

Mình rất thương cho bạn gái xấu số chết một cách rất thảm. Cơ quan pháp luật phải xem xét, làm rõ hơn về việc Nghĩa là người tình cũ gì mà dã man như thế.

NGUYEN THI PHAT (thaonguyen...@gmail.com)

Tử hình đi. Dã man quá.

LE DUOC DUONG (leducduong...@yahoo.com.vn)

Thật đáng buồn và thương cho cha, mẹ của Nghĩa vì "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" và "sinh con ai nỡ sinh lòng". Hiện nay không có hình phạt tử hình theo cách "tứ mã phanh thây", nếu có thì Nghĩa xứng đáng được nhận hình phạt đó.

NGUYỄN VĂN (vannguyen...@ymail.com)

Ai cũng có lúc yêu đến mù quáng. Nghĩa là người như thế nào thì chỉ có lương tâm Nghĩa mới hiểu được. Hãy để lương tâm Nghĩa tự lên án. Nhưng dù sao Linh cũng đã chết rồi, tôi mong mọi người hãy mở lòng khoan dung cho Nghĩa để Nghĩa có cơ hội được sống, Nghĩa được thức tỉnh nhân tính của con người trong quãng đời còn lại.

KUTE (thienduong...@yahoo.com)

Hãy tìm nguyên nhân chính chứ không đơn thuần do ghen tuông. Tôi nghĩ Linh đã biết một bí mật nào đó nên hắn đã ra tay, chứ ghen tuông không đến mức như vậy.

TA QUANG (tavietquang...@yahoo.com)

Một cô gái yếu ớt mà hắn nỡ ra tay sát hại dã man. Mong pháp luật xử tử hắn.

CUN CUN (changtraithamkinh...@yahoo.com)

Tử hình là xứng đáng nhất.

DUC HAO (ngoisaobay...@yahoo.com)

Hành động giết người mang tính chất man rợ, không còn tính người, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Một sự tha hóa đạo đức nghiêm trọng trong lối sống của một bộ phận thanh niên.

TRẦN QUANG NHẬT (ghitanhat...@yahoo.com)

Xót thương cho nạn nhân nhưng cũng cần nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, không nên để lại nỗi đau cho người còn sống. Liệu những ý kiến quá bức xúc của chúng ta có làm cho người thân của Linh bớt di đau khổ phần nào không? Và người thân của Nghĩa nữa...

ĐINH XUÂN HIẾU (dinhxuanhieu...@gmail.com.vn)

Theo mình tốt nhất bây giờ không nên bình luận gì thêm. Đang là nỗi đau không thể có gì đau hơn thế nữa của gia đình Linh, Nghĩa, Yến. Hãy để pháp luật xử lý.

NGUYỄN ĐÌNH HẠT (datnguyen...@yahoo.com)

Các ý kiến trên là quan điểm của độc giả, không phải quan điểm của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.