Toàn cảnh vụ cháy trên phố Phó Đức Chính ở Hà Nội

(PLO)- Trong đêm, lực lượng chức năng phải mất hàng giờ đồng hồ mới có thể khống chế được vụ cháy trên phố Phó Đức Chính, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy trên phố Phó Đức Chính xảy ra vào khoảng 18 giờ 35 phút ngày 16-8. Địa điểm cháy là một ngôi nhà 67Y, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy trên phố Phó Đức Chính xảy ra vào khoảng 18 giờ 35 phút ngày 16-8. Địa điểm cháy là một ngôi nhà 67Y, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Ngay khi nhận tin báo cháy, Công an phường Trúc Bạch đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, các tổ liên gia phòng cháy để thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu, tiến hành di chuyển tài sản và hướng dẫn người dân trong khu vực cháy ra khỏi đám cháy đảm bảo an toàn.
Ngay khi nhận tin báo cháy, Công an phường Trúc Bạch đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, các tổ liên gia phòng cháy để thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu, tiến hành di chuyển tài sản và hướng dẫn người dân trong khu vực cháy ra khỏi đám cháy đảm bảo an toàn.
Công an phường đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy của Công an Quận Ba Đình, khẩn trương chữa cháy. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.
Công an phường đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy của Công an Quận Ba Đình, khẩn trương chữa cháy. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.
Tuy nhiên đến khoảng 21 giờ 37, lửa có dấu hiệu bùng phát trở lại. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiếp tục công tác chữa cháy.
Tuy nhiên đến khoảng 21 giờ 37, lửa có dấu hiệu bùng phát trở lại. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiếp tục công tác chữa cháy.
Địa điểm xảy ra cháy được làm toàn bộ bằng mái tôn kiên cố nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào bên trong dập tắt đám cháy.
Địa điểm xảy ra cháy được làm toàn bộ bằng mái tôn kiên cố nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào bên trong dập tắt đám cháy.
Lực lượng chức năng phường Trúc Bạch cho biết, trong vụ cháy ở Phố Phó Đức Chính, có hai chiến sĩ bị thương, một chiến sĩ bị thương ở chân, chiến sĩ còn lại bị ngạt khói, được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Lực lượng chức năng phường Trúc Bạch cho biết, trong vụ cháy ở Phố Phó Đức Chính, có hai chiến sĩ bị thương, một chiến sĩ bị thương ở chân, chiến sĩ còn lại bị ngạt khói, được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Rất đông người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy trong vụ cháy trên phố Phó Đức Chính.
Rất đông người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy trong vụ cháy trên phố Phó Đức Chính.
Thời điểm xảy ra cháy, nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường làm nhiệm vụ cùng lúc. Đến 22 giờ 5 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phun nước để làm mát, phòng trường hợp ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.
Thời điểm xảy ra cháy, nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường làm nhiệm vụ cùng lúc. Đến 22 giờ 5 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phun nước để làm mát, phòng trường hợp ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy trên phố Phó Đức Chính được xác định cháy là do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa dẫn đến cháy.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy trên phố Phó Đức Chính được xác định cháy là do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa dẫn đến cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.