Toàn cảnh dự án Trạm bơm Yên Nghĩa 7.500 tỉ bị chậm tiến độ nhiều năm

(PLO)- Dự án Trạm bơm Yên Nghĩa triển khai gần chục năm nay nhưng hiện mới hoàn thành được phần cụm công trình trạm bơm, còn kênh La Khê dẫn nước vào trạm bơm vẫn chậm tiến độ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm Yên Nghĩa) tại quận Hà Đông, Hà Nội được triển khai từ năm 2013, khởi công vào cuối năm 2015, với tổng mức đầu tư 7.466 tỉ đồng.

tram-bom-yen-nghia-1.jpg
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội mới hoàn thành được phần cụm công trình đầu mối trạm bơm, còn kênh dẫn nước La Khê vẫn chậm tiến độ do ách tắc trong giải phóng mặt bằng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Dự án có hai hạng mục chính gồm cụm công trình đầu mối Trạm bơm Yên Nghĩa và kênh dẫn nước La Khê.

Sau năm năm thi công, đến tháng 1-2020, cụm công trình đầu mối Trạm bơm Yên Nghĩa đã hoàn thành, với 10 tổ máy, có công suất 120 m3/s.

tram-bom-yen-nghia-16.jpg
Trạm bơm Yên Nghĩa có 10 tổ máy nhưng mới chỉ phát huy được 70% công suất (bảy tổ máy) do kênh dẫn nước La Khê chậm tiến độ, cản trở nước úng ngập tại khu vực phía Tây Hà Nội đổ về trạm bơm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Riêng kênh dẫn nước La Khê cho đến nay vẫn chưa hoàn thành (mới đạt khoảng 80% tiến độ) do ách tắc khâu giải phóng mặt bằng.

Hiện còn khoảng 185 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích là khoảng 0,6 ha.

tram-bom-yen-nghia-7.jpg
Đại diện chủ đầu tư dự án Trạm bơm Yên Nghĩa (Ban quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp), giới thiệu về quy trình hoạt động bơm tiêu, thoát lũ cho khu vực phía Tây Hà Nội của trạm bơm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Kênh dẫn nước chậm tiến độ, khiến trạm bơm thường xuyên phải hoạt động cầm chừng do thiếu nước.

Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tưới tiêu, thoát úng ngập cho nhiều quận, huyện phía Tây Hà Nội như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...

tram-bom-yen-nghia-2.jpg
Hồ chứa nước của cụm công trình đầu mối trạm bơm Yên Nghĩa thường xuyên ở mực nước thấp, do kênh dẫn nước La Khê chậm tiến độ, cản trở nước đổ về trạm bơm. Ảnh: TRỌNG PHÚ
tram-bom-yen-nghia-8.jpg
Kênh dẫn nước La Khê chậm tiến độ, nhiều đoạn ùn ứ rác cản trở dòng chảy. Ảnh: TRỌNG PHÚ
tram-bom-yen-nghia-11.jpg
Việc thi công kênh dẫn nước La Khê đang dở dang, vật liệu xây dựng để ngổn ngang bên bờ kênh. Ảnh: TRỌNG PHÚ
tram-bom-yen-nghia-12.jpg
Nguyên nhân khiến gói thầu kênh dẫn nước La Khê chậm tiến độ do nhiều hộ dân sống bên bờ kênh không đồng ý chính sách đền bù nên chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ
Toàn cảnh dự án Trạm bơm Yên Nghĩa 7.500 tỉ bị chậm tiến độ nhiều năm
Trước thực tế trên, chính quyền quận Hà Đông đã phải cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ chưa chịu di dời. Từ ngày 18 đến 20-9, quận này sẽ cưỡng chế 32 hộ dân tại phường Hà Cầu và Quang Trung. Trong ảnh là một hộ bị thu hồi đất phải treo biển thông báo chuyển địa điểm kinh doanh. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước thực tế trên, quận Hà Đông đã lập hồ sơ, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân. Trong đó, từ ngày 18 đến 20-9, sẽ cưỡng chế với 32 hộ dân (với tổng diện tích khoảng 0,3 ha đất) tại khu vực hai phường Quang Trung và Hà Cầu.

tram-bom-yen-nghia-13.jpg
Một số hộ dân tại phường Quang Trung (quận Hà Đông) thuộc diện bị cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho dự án tự thực hiện tháo dỡ, thu dọn đồ đạc. Ảnh: TRỌNG PHÚ
tram-bom-yen-nghia-5.jpg
Người dân tự tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ
tram-bom-yen-nghia-10.jpg
Ông Nguyễn Tân Quân, chủ ngôi nhà số 19C, Ngô Quyền (phường Quang Trung, quận Hà Đông) tự tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án Trạm bơm Yên Nghĩa. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Dự kiến trong năm 2024, quận Hà Đông tiếp tục thực hiện quy trình thu hồi đất đối với các hộ còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công nhằm đảm bảo kế hoạch đến tháng 12-2025 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.