Toàn bộ rác thải Formosa đã được cất bốc khỏi trang trại

(PLO)- Cho đến tối 16-7, toàn bộ số bùn thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh mà Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh chở về, chôn lấp trong trang trại ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được cất bốc, niêm phong đưa đi tạm giữ trong kho chờ xử lý.

Hai ngày qua, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), dẫn đầu đoàn công tác của Bộ TN&MT có mặt tại hiện trường, chỉ đạo việc cất bốc.

Khai quật, cất bốc chất thải Formosa chôn trong trang trại ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ông Hiền và ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết: Số rác thải ở trang trại đã được cất bốc để tránh trời mưa, lũ gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh cất bốc chất thải lên, sau đó đóng vào bao bì và niêm phong, chở đi lưu, tạm giữ ở kho để chờ xử lý sau. Tổng số lượng chất thải Formosa Hà Tĩnh lẫn với đất được cất bốc đưa đi là khoảng 300 tấn.

Sau khi cất bốc hết số chất thải của Formosa đưa đi, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường cũng đã lấy mẫu đất, nước ở khu vực trang trại để phân tích, đánh giá xem có ô nhiễm hay không để tiếp tục xử lý.

Chất thải được đóng vào bao bì niêm phong lại chở đi tạm giữ lưu kho để chờ xử lý. Ảnh: Anh Thi

Trước đó, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết kết quả ban đầu về phân tích mẫu chất thải Formosa chôn trong trang trại trên có 13/15 chỉ tiêu nằm trong ngưỡng cho phép, hai chỉ tiêu vượt ngưỡng.

Như đã đưa tin, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh vận chuyển, xử lý 267 tấn bùn thải. Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh đã đưa số bùn thải trên đến chôn ở trang trại nêu trên.

Chất thải này màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trang trại này ở xa khu nhà dân nhưng nằm ở thượng nguồn sông Trí - nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân nơi đây.

Do vậy, khi phát hiện sự việc, người dân đã lo lắng và trình báo cho UBND phường Kỳ Trinh và cơ quan chức năng vào cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.