Tòa nhà Quốc hội sẽ được cấp điện ra sao khi khai mạc Quốc hội khóa mới?

(PLO)- Ngành điện cam kết cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 20-7.

Tại buổi họp về tình hình cung cấp điện cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 13-7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVN đã giao nhiệm vụ cho EVN Hà Nội chịu trách nhiệm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng điện năng cho các điểm phục vụ kỳ họp từ ngày 20 đến 29-7.

Theo đó, EVN Hà Nội sẽ không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm, đảm bảo điện từ 0 giờ ngày 18-7 đến hết 24 giờ ngày 30-7.

Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới từ các trạm điện 110 kV hoặc có máy phát điện, UPS (lưu điện) cấp dự phòng khi gặp sự cố.

Ngành điện cam kết cung cấp điện an toàn

Ngành điện cam kết cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: HVC

Đặc biệt, theo ông Dũng, một số địa điểm quan trọng đặc biệt như tòa nhà Quốc hội sẽ được EVN Hà Nội bố trí bốn máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel công suất 2.000 kVA.

Ngoài ra, tại nhà Quốc hội còn có hệ thống các USP lưu điện hạ thế để cấp điện dự phòng cho ánh sáng, âm thanh và máy phát bình thường dự phòng nguội cũng như thiết bị ATS (tự động) chuyển nguồn hạ thế ở chế độ tự động.

Ngành điện sẽ bố trí các máy phát điện chạy bằng dầu diesel công suất 1.000 kVA tại các địa điểm ăn, nghỉ sinh hoạt của các đại biểu Quốc hội như khách sạn La Thành, nhà khách số 8 Chu Văn An, nhà khách 27 Trần Hưng Đạo, nhà khách Quân đội,…

Riêng phiên khai mạc và bế mạc của kỳ họp, EVN Hà Nội sẽ chạy máy phát điện dự phòng nóng ATS. Trong trường hợp mất nguồn lưới thì ATS tự động chuyển nguồn sang nguồn diesel.

"Hệ thống này sẽ giúp cho việc chuyển đổi hệ thống cung cấp điện nhanh chóng hơn khi có sự cố mất điện. Công đoạn chuyển đổi này chỉ mất 5-7 giây và chúng ta không thể phát hiện bằng mắt thường khi hệ thống đèn điện tắt” - ông Dũng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.