'Tổ đặc nhiệm' Bình Thuận phát hiện nhiều cán bộ vắng mặt trong giờ làm việc

(PLO)- Sau khi kiểm tra, lập biên bản, Sở Nội vụ sẽ có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị chỉ đạo xử lý những công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, cho biết trong tháng 7-2023, Tổ Kiểm tra đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại UBND xã Tân Hải (thị xã La Gi) và UBND xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam).

Công chức Trung tâm Hành chính công Bình Thuận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: PN

Công chức Trung tâm Hành chính công Bình Thuận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: PN

Qua kiểm tra, “tổ đặc nhiệm” đã ghi nhận, đánh giá hành vi, thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa của các địa phương nêu trên.

Cũng qua kiểm tra cho thấy có một số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc không đảm bảo giờ giấc (đến trễ) hoặc vắng mặt không rõ lý do.

Do đó, Sở Nội vụ sẽ có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các trường hợp nêu trên.

Theo Sở Nội vụ Bình Thuận, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 20-2, giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận đã ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện giờ giấc làm việc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ kiểm tra này sẽ kiểm tra đột xuất công chức, viên chức tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Nội dung kiểm tra là về chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; hành vi, thái độ làm việc của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa theo quy định…

Sau khi phát hiện, lập biên bản công chức, viên chức vi phạm, Sở Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận sẽ có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị chỉ đạo xử lý những công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.