Tổ chức lễ tang ông Lê Phước Thọ theo nghi thức cấp Nhà nước

(PLO)- Lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ sẽ được thực hiện theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ sẽ được thực hiện theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 28 thành viên do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng ban.

Ông Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Cao Phong/Báo Hậu Giang

Ông Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Cao Phong/Báo Hậu Giang

Linh cữu ông Lê Phước Thọ quàn tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, số 1 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 8 giờ Thứ sáu, ngày 7-7-2023 (tức ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu vào hồi 6 giờ Chủ nhật, ngày 9-7-2023. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà Ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Phước Thọ (tên thường dùng Sáu Hậu), sinh ngày 25-12-1927; quê quán: xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); thường trú tại số nhà 2/116 đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; tham gia cách mạng tháng 8-1945; vào Đảng ngày 10-2-1949.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 1 giờ 46 ngày 6-7-2023 (tức là ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 96 tuổi.

Ông nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Trong quá trình công tác, ông Lê Phước Thọ từng nắm giữ nhiều cương vị quan trọng như Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến năm 1977, ông là Bí thư Tỉnh ủy, năm 1979 được phân công giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tháng 3-1982, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương, sau đó phụ trách khối nông-lâm-ngư.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 10-2006, ông Lê Phước Thọ được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.