Tình trạng mua bán người vào các trung tâm lừa đảo đang gia tăng

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tình trạng mua bán người vào các trung tâm lừa đảo đang gia tăng và trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người.

Mục tiêu nhằm ngăn chặn tình trạng ép buộc nạn nhân thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo.

Tại sự kiện, chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo (#TrappedInScamCrime) của UNODC chính thức được giới thiệu tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, tình hình mua bán người trong khu vực và trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp.

Các đường dây tội phạm gia tăng lợi dụng các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để tuyển mộ nạn nhân thông qua các thủ đoạn như quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư.

tinh-trang-mua-ban-nguoi-vao-cac-trung-tam-lua-dao-dang-gia-tang.JPG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT

Sau khi bị lừa, nạn nhân có thể bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động hoặc bị ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm tội.

Theo Thứ trưởng, tình trạng mua bán người vào các trung tâm lừa đảo đang gia tăng và trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, đe dọa an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây thiệt hại kinh tế và làm tổn hại đến an ninh con người.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho rằng cần hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ. Đây là nơi các đối tượng thường lợi dụng để lừa gạt và tuyển mộ nạn nhân.

Ông John McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam và UNODC. Sự phối hợp này nhằm nâng cao nhận thức, thực thi pháp luật và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Tại sự kiện, các chuyên gia đã thảo luận về bối cảnh mua bán người tại các trung tâm lừa đảo. Các đại biểu từ Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ giải pháp hỗ trợ nạn nhân trở về và xây dựng môi trường số an toàn.

Bà Rebecca Miller, Điều phối viên khu vực về chống mua bán người và đưa người di cư trái phép của Văn phòng UNODC khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Trên khắp khu vực, chúng ta đang chứng kiến tình trạng bóc lột con người quy mô lớn. Các nạn nhân của nạn mua bán người bị ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm thu lợi nhuận, trong khi chính họ lại thường phải đối mặt với những hậu quả pháp lý.

Chúng ta cần chấm dứt việc đối xử với những người bị mua bán như nghi phạm, thay vào đó tập trung triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang thu lợi hàng tỷ USD từ các hoạt động phạm tội”.

Chiến dịch#Mắcbẫytộiphạmlừađảo do UNODC khởi xướng, triển khai từ năm 2025. Chiến dịch kêu gọi chính phủ, tổ chức xã hội và giới trẻ cùng tham gia ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.