Tình tiết mới vụ hơn 2.700 người ở Lâm Đồng sinh sống, canh tác trên đất Đắk Nông

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi hơn 1.700 ha đất, trong đó dự kiến sẽ bố trí, sử dụng hơn 1.500 ha cho hơn 2.700 người ở Lâm Đồng canh tác, sinh sống ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, ông Phạm Đức Anh, Trưởng phòng TN&MT huyện Đắk Glong xác nhận UBND tỉnh Đắk Nông vừa thu hồi hơn 1.700 ha đất của Ban quản lý vườn quốc gia Tà Đùng giao về cho địa phương quản lý, lập phương án sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật.

ở Lâm Đồng.jpg
Người dân ở Lâm Đồng sinh sống, canh tác trên đất Đắk Nông, hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: DP

Theo ông Phạm Đức Anh, trong tổng diện tích được thu hồi lần này có hơn 1.500 ha mà hơn 2.700 người dân ở xã Đạ K’nàng, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đang sử dụng.

“Sau khi tiếp nhận, huyện sẽ lên phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, luật đất đai năm 2024. Trong đó, địa phương sẽ trình phương án giao đất cho hơn 600 hộ dân, tương đương với hơn 2.700 người dân ở Lâm Đồng quản lý, sử dụng theo quy định” – ông Anh nói.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trong tổng diện tích đã thu hồi hơn 1.700 ha có hơn 93 ha đất có rừng; hơn 1.600 ha đất chưa có rừng.

Tỉnh giao Sở TN&MT xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Còn Sở NN&PTNT cập nhật hồ sơ và bàn giao rừng cho UBND huyện Đắk Glong quản lý theo quy định.

Ở Lâm ĐỒng.jpg
Phần đất hơn 2.700 người dân ở Lâm Đồng canh tác, sinh sống trên đất Đắk Nông. Ảnh: DP

UBND huyện Đắk Glong có trách nhiệm, quản lý đúng diện tích, ranh giới, hiện trạng và mục đích khu đất, rừng được giao; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đất đai, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan; lập phương án sử dụng đất, phương án giao đất, giao rừng cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư phù hợp với quy định; tuyệt đối không được hợp thức hóa các sai phạm.

Ban quản lý vườn quốc gia Tà Đùng tiếp tục thực hiện quyết toán dự án hoàn thành đối với diện tích 0,49 ha rừng trồng thay thế theo quy định.

Như PLO đã thông tin, UBND huyện Đắk Glong vừa có báo cáo về việc hơn 1.700 người dân, tương đương với 600 hộ dân có hộ khẩu ở Lâm Đồng, nhưng canh tác, sinh sống ở địa bàn xã Đắk Som trong khu vực của Ban quản lý vườn quốc gia Tà Đùng quản lý.

Chính quyền địa phương xác định, từ năm 1990 đến 1995, hàng loạt hộ gia đình di cư tự do từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn... đến sinh sống, canh tác tại các xã Đạ K’Nàng, Phi Liêng.

Quá trình rà soát, cơ quan chức năng thu hồi toàn bộ diện tích của hơn 600 hộ di dân tự do đang sinh sống, canh tác trên giao cho khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng quản lý.

UBND huyện Đắk Glong xác định cộng đồng dân cư trên được hình thành, canh tác ổn định trước khi vườn quốc gia Tà Đùng được thành lập trên diện tích hơn 1.500 ha.

Theo ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk glong những hộ dân trên có hộ khẩu ở Lâm Đồng. Trong khi đó, họ sinh sống, sản xuất trên đất của huyện Đắk Glong và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.