Tỉnh Quảng Trị mới đặt mục tiêu thành cực tăng trưởng Bắc Trung Bộ

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc thành lập tỉnh Quảng Trị mới là đòn bẩy kiến tạo không gian phát triển mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-6, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới. Đồng thời thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, xã, phường, đặc khu.

Mở ra chương mới đầy triển vọng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho sự phát triển toàn diện của vùng đất Quảng Trị.

Tỉnh quảng trị mới
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.THIÊN

Theo Phó Thủ tướng, việc sáp nhập tỉnh không chỉ là một cuộc cải cách hành chính đơn thuần mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ để kiến tạo, mở ra các không gian phát triển mới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tiềm năng và lợi thế chung của hai tỉnh trước khi sáp nhập về vị trí địa lý, du lịch đa dạng, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và hạ tầng phát triển.

"Quảng Trị sở hữu một "di sản kép" độc nhất vô nhị, tỉnh không chỉ có các di sản thiên nhiên đặc biệt của thế giới như Phong Nha - Kẻ bàng và "vương quốc hang động" Sơn Đoòng", những bãi biển Cửa Việt, Cửa Tùng lộng gió, đảo Cồn Cỏ xanh ngọc, mà còn là vùng "đất lửa" với những địa chỉ đỏ mang tầm vóc quốc gia như Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9..." - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ với sân bay, cảng biển nước sâu, đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các khu kinh tế ven biển như Hòn La, Đông Nam Quảng Trị. Quảng Trị có đủ điều kiện cần và đủ để trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực.

"Hãy cùng nhau biến tiềm năng, lợi thế thiên nhiên, văn hóa, con người thành hiện thực, để Quảng Trị vươn mình, phát triển rực rỡ cùng quê hương, đất nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

tinh-quang-tri-moi-dat-muc-tieu-thanh-cuc-tang-truong-bac-trung-bo (2).JPG
61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: B.THIÊN

Để cuộc cải cách thật sự đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Quảng Trị mới cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Định hình các mục tiêu chiến lực, quy hoạch, định hướng cho sự phát triển bền vững, lâu dài gắn với quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, triển khai các đột phá chiến lược, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng tầm nhìn dài hạn cho tỉnh, và tăng cường tuyên truyền, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh.

Xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang bày tỏ đây là niềm tự hào to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

gan-99-cu-tri-quang-tri-dong-y-sap-nhap-quang-binh-va-quang-tri.jpg
Tỉnh Quảng Trị mới có diện tích gần 12.700 km2, dân số gần 1,85 triệu người. Ảnh: NGUYỄN DO

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Lê Ngọc Quang nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và xin hứa sẽ cùng tập thể đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định tỉnh Quảng Trị mới mang trong mình tầm vóc mới và vận hội mới. Với diện tích gần 12.700 km2, dân số gần 1,85 triệu người, cùng vị trí địa kinh tế đặc biệt, Quảng Trị có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm phát triển năng lượng, du lịch, logistics và công nghiệp sạch của miền Trung và cả nước.

"Mục tiêu lớn nhất là đưa Quảng Trị phát triển đột phá, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, xứng đáng với tầm vóc mới và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và Nhân dân cả nước" - Bí thư Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

tinh-quang-tri-moi-dat-muc-tieu-thanh-cuc-tang-truong-bac-trung-bo (4).JPG
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định cho Bí thư cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: B.THIÊN

Tân Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh hãy phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau gìn giữ sự đoàn kết, lan tỏa khát vọng phát triển, đồng tâm hiệp lực đưa Quảng Trị vươn lên tầm cao mới.

"Hãy cùng nhau mở ra một giai đoạn phát triển mới - năng động hơn, bản lĩnh hơn, hiệu quả hơn. Để Quảng Trị thực sự trở thành vùng đất hội tụ trí tuệ, lan tỏa giá trị, kết nối tương lai" - ông Quang phát biểu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc vận hành chính quyền hai cấp tại Đồng Hới

pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại Trung tâm một cửa liên thông phường Đồng Hới.

Sáng 30-6, ngay sau Lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và tỉnh Quảng Trị về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm một cửa liên thông phường Đồng Hới (mới).

Chuyến kiểm tra của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt được chú ý trong bối cảnh Trung tâm một cửa này đang vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp, sau khi bỏ cấp huyện, một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thị sát các quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cán bộ, công chức và người dân đang đến làm thủ tục.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cán bộ cần ứng dụng công nghệ thông tin, tính liên thông, công khai, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo người dân được giải quyết công việc một cách nhanh chóng, thuận tiện trên tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Chia sẻ với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hầu hết người dân đều kỳ vọng chính quyền hai cấp sau khi vận hành sẽ được triển khai thông suốt, trong đó lấy người dân làm trung tâm để những vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.