Tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ có cơ sở 2 ở Kon Tum sau khi hợp nhất?

(PLO)- Ban Thường vụ hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum họp lần 2, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về việc hợp nhất tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức buổi làm việc lần 2 cho ý kiến một số nội dung liên quan việc hợp nhất 2 địa phương.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đồng chủ trì cuộc làm việc.

Dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ trong 2 năm đầu sáp nhập

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh đã thảo luận về phương án bố trí nơi làm việc và chỗ ở cho cán bộ Kon Tum khi chuyển về Trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi mới.

Tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ có cơ sở 2 ở Kon Tum sau khi hợp nhất?
Quang cảnh cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi báo cáo, tổng số cán bộ của Kon Tum dự kiến điều chuyển là 1.163 người. Trong đó, có 121 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Quảng Ngãi đề xuất bố trí nhà công vụ cho 97 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, hỗ trợ thuê nhà cho 11 cán bộ thuộc diện này và 1.042 cán bộ khác.

1000009443.jpg
Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Để chuẩn bị chỗ ở, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chuyển đổi công năng 4 cơ sở hiện có gồm: Nhà A3 Tỉnh ủy, Nhà khách T50, ký túc xá Trường Chính trị tỉnh và trụ sở Trung tâm hỗ trợ và Giáo dục nghề nghiệp nông dân - phụ nữ tỉnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát quỹ nhà công vụ hiện có nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ ở của cán bộ.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang giao cho các cơ quan liên quan tính toán mức hỗ trợ tiền thuê nhà phù hợp để trình HĐND tỉnh xem xét. Dự kiến áp dụng trong 2 năm đầu sau sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chỗ ở lâu dài cho cán bộ Kon Tum, đặc biệt là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Thành lập cơ sở 2 của tỉnh tại TP Kon Tum

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh, với địa hình đồi núi, khoảng cách giữa TP Kon Tum và TP Quảng Ngãi hiện nay lên đến 200km, việc đi lại rất khó khăn.

quang-ngai-va-kon-tum-tiep-tuc-ban-thao-nhieu-noi-dung-ve-hop-nhat-tinh-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đề xuất cần tính đến việc thành lập cơ sở 2 của tỉnh mới tại TP Kon Tum nhằm giảm áp lực di chuyển cho cán bộ và thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.

“Do đó, việc thành lập cơ sở 2 của tỉnh mới trong giai đoạn đầu cũng phù hợp chủ trương của Trung ương. Riêng tôi và cán bộ Kon Tum nhất trí thành lập cơ sở 2 trong bước đầu sáp nhập tỉnh. Khi nào ổn định trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thì rút về Trung tâm hành chính của tỉnh mới" - ông Trang nói.

Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum góp ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy của 2 tỉnh thống nhất với ý kiến thành lập cơ sở 2 trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh đặt ở TP Kon Tum.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, khẳng định việc bảo đảm đời sống và nơi ở cho cán bộ sau sáp nhập là ưu tiên hàng đầu.

quang-ngai-va-kon-tum-tiep-tuc-ban-thao-nhieu-noi-dung-ve-hop-nhat-tinh-2.jpg
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp thu toàn bộ góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Trong đó, sẽ tính toán thành lập cơ sở 2 ở TP Kon Tum hiện nay, bởi đúng là địa hình của chúng ta rất khó khăn trong đi lại" - bà Vân nói.

Bà Vân cho biết thêm, việc phân công cán bộ làm việc tại cơ sở này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả công tác và thuận lợi cho người dân. Hệ thống quản lý hành chính sẽ được liên thông, tận dụng hạ tầng số nhằm rút ngắn quy trình xử lý công việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.