Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 10.000 lượt đề nghị hỗ trợ từ các tỉnh phía Nam

(PLO)- Chưa đầy 24 giờ hoạt động, đường dây nóng tiếp gần 9.500 lượt cuộc gọi và 190 email gửi đến bộ phận tiếp nhận đăng kí hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình vừa công bố quy trình xử lý thông tin đường dây nóng (1800 8073) hỗ trợ người dân Quảng Bình tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

Cụ thể, đường dây nóng thiết lập từ chiều 31-7-2021, và nhận cuộc gọi đầu tiên lúc 22 giờ. Ban đầu tổng đài chỉ kết nối 4 số điện thoại viên, tuy nhiên do số lượng người dân từ các tỉnh phía Nam gọi tăng đột biến nên tỉnh Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình đã tăng lên 20 số điện thoại viên để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Chưa đầy 24 giờ hoạt động, đường dây nóng tiếp gần 9.500 lượt cuộc gọi và 190 email gửi đến bộ phận tiếp nhận đăng kí hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, các cuộc gọi phần lớn từ bà con quê Quảng Binh sinh sống, làm việc tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Hiện bộ phận tiếp nhận đã xử lý xong 1.000 hồ sơ do bà con gọi đến để gửi về các xã xác minh hỗ trợ.

Quy trình tiếp nhận xử lý thông tin gồm ba bước.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin của người dân qua đường dây nóng hoặc 1800 8073 hoặc địa chỉ email hotrodonghuong@quangbinh.gov.vn.

Bước 2: Thông tin sẽ được chuyển đến chủ tịch UBND cấp xã; tổ thẩm định cấp xã đến gia đình xác minh, động viên và thăm hỏi.

Bước 3: Trên cơ sở kết quả xác minh và đối chiếu, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình sẽ chuyển số tiền 1 triệu đồng/hộ hoặc cá nhân không qua đường bưu điện.

Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin từ người dân gồm ba bước. Ảnh: QB

Theo ghi nhận của PLO, ngoài đường dây nóng và mail tiếp nhận thông tin đăng kí hỗ trợ từ bà con, tỉnh Quảng Bình và hai doanh nghiệp đã chuyển 3,5 tỉ đồng đến Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM để hỗ trợ trực tiếp bà con gặp khó khăn mỗi hộ 1 triệu đồng. Hiện Ban Cứu trợ thuộc Hội đồng hương tỉnh này đã chuyển 1 tỉ đồng hỗ trợ đợt 1 cho bà con và tiếp tục tiếp nhận thông tin để hỗ trợ đợt 2 đối với những trường hợp chưa được hỗ trợ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức, Bí  thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng vừa có thư gửi bà con quê Quảng Bình đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam lời thăm hỏi và động viên bà con cố gắng vượt qua mọi khó khăn do đại dịch.

Chia sẻ với bà con, ông Vũ Đại Thắng thông tin tỉnh Quảng Bình đã vượt qua ba đợt xâm nhập của dịch bệnh, đến nay đã xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng; một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly đối với các cá nhân về địa phương dưới mọi hình thức. Hiện cơ sở vật chất, năng lực y tế của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, tỉnh nhà luôn quan tâm, ủng hộ và đã hỗ trợ bà con quê hương ở vùng dịch thông qua sự trợ giúp tích cực của Hội Đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo ông Thắng, hiện nay công tác phòng, chống dịch ở các tỉnh phía Nam và cả nước đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân. "Chúng tôi kêu gọi bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự điều hành của chính quyền TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đề nghị bà con nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ”, Bí thư tỉnh Quảng Bình kêu gọi.

Bí thư tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Chính quyền Mặt trận cấp xã trong tỉnh sẽ thống kê số lượng bà con Quảng Bình đang gặp khó khăn trong vùng dịch để hỗ trợ bà con, bằng phương thức phù hợp với số tiền 1 triệu đồng/hộ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.