Tỉnh Phú Yên: Xử lý dứt điểm tàu cá 'ba không' trước 20-11

(PLO)- Tỉnh Phú Yên yêu cầu những tàu cá "ba không" đã có danh sách công bố phải hoàn thành việc kiểm tra, rà soát thực tế từng tàu để phân loại đăng ký trước ngày 20-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã có thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá về tình hình, giải pháp xử lý tàu cá “ba không” trên địa bàn.

Hôm 12-11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đánh giá tình hình, giải pháp xử lý tàu cá “ba không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, địa phương hiện có 2.859 tàu cá, trong đó 2.385 tàu đã đăng ký trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia. Số tàu cá từ 15 m trở lên là 667 tàu, đến nay đã gắn thiết bị giám sát hành trình (VMS) 659 tàu, số còn lại chưa lắp thiết bị VMS bị hư hỏng.

Từ năm 2019 đến nay, không có tàu cá của tỉnh Phú Yên vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Tỉnh Phú Yên.jpg
Phú Yên yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá "ba không". Ảnh: TL

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tàu cá chưa đăng ký (tàu cá "ba không"). Trong số 2.385 tàu cá đã đăng ký, có 387 tàu hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, 1.472 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, chủ yếu ở nhóm tàu ​​dưới 12 m…

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tiếp tục nhanh kiểm soát, kiểm tra thực tế từng tàu cá “ba không” để phân loại, xử lý, đảm bảo hoàn thành việc đăng ký.

Đối với tàu cá “ba không” phát sinh ngoài danh sách, ông Hổ giao các địa phương khẩn trương báo cáo danh sách, đề xuất, kiến ​​nghị biện pháp xử lý cụ thể để UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND các địa phương ven biển phát triển khai thành lập tổ công tác hỗ trợ ngư dân hoàn thành thủ tục giấy phép khai thác, giấy chứng nhận toàn kỹ thuật tàu cá,…

Ông Hổ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên chủ trì, phối hợp với các địa phương, gồm thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, huyện Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách tàu cá, đảm bảo trước ngày 15-11 sẽ không còn tình trạng tàu cá “ba không” mới phát sinh.

p2+3-chinh-cung-ngu-dan-phu-yen.jpg
Phú Yên có lượng tàu đánh bắt hải sản xa bờ lớn của khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: HUỲNH HẢI

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn triệt để các tàu cá “ba không”, tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật từ bờ, không để tham gia khai thác thủy sản.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cũng lưu ý Công an tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật những trường hợp cố tình vi phạm, đã được cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành.

“Những tàu cá "ba không" đã có danh sách công bố phải hoàn thành việc kiểm tra, rà soát thực tế từng tàu để phân loại đăng ký trước ngày 20-11. Những trường hợp phát sinh ngoài danh sách công bố cũng phải rà soát, phân loại tàu cá "ba không" đã có trước khi Thông tư số 06/2024 ngày 6-5 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực để đề xuất biện pháp xử lý trước ngày 15-11”- ông Hổ chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.